Tỷ giá USD hôm nay 11/8: Ngân hàng biến động trái chiều, đồng USD quốc tế chịu áp lực giảm
Tỷ giá USD hôm nay 11/8 tăng nhẹ, NHNN nâng tỷ giá trung tâm lên 25.231 đồng/USD; Dollar Index quốc tế vẫn chịu sức ép từ triển vọng kinh tế Mỹ.
Giá USD trong nước hôm nay 11/8
Sáng thứ Hai 11/8, tỷ giá USD hôm nay mở cửa tuần mới với xu hướng tăng nhẹ. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.231 đồng/USD, cao hơn 3 đồng so với phiên trước. USD Index (DXY) đang ở mức 98,24 điểm, phản ánh trạng thái biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế.
Tỷ giá cập nhật mức công bố đầu tiên của tuần cho thấy NHNN điều chỉnh tỷ giá trung tâm lên 25.231 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên liền trước; đồng thời, giá USD ngân hàng tại một số nhà băng lớn giao dịch không đồng nhất và niêm yết ở các mức khác nhau, mức cao nhất quan sát được là 26.492 đồng/USD.
Vietcombank niêm yết giá mua vào 26.010 đồng và giá bán ra 26.400 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. BIDV công bố giao dịch ở mức 26.040 đồng mua vào và 26.400 đồng bán ra, giảm 4 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.
Techcombank đang giao dịch quanh 25.957 đồng mua vào và 26.492 đồng bán ra, tăng 3 đồng ở giá mua và 5 đồng ở giá bán so với phiên trước. ACB công bố mức 26.020 đồng mua vào và 26.400 đồng bán ra, không có thay đổi.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay dao động quanh 26.420 đến 26.480 đồng/USD, không có điều chỉnh mới kể từ thứ Tư tuần trước.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay: Đồng USD chưa thoát áp lực suy yếu
Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt ghi nhận mức tăng nhẹ vào phiên cuối tuần trước và đầu tuần này. Dù vậy, nhiều chuyên gia đánh giá đồng USD vẫn đối mặt với áp lực giảm giá.
Trong tuần vừa qua, Dollar Index mất 0,42% so với tuần trước đó, phản ánh xu hướng điều chỉnh của đồng USD trước biến động kinh tế toàn cầu. Giới phân tích cho rằng sức ép lên đồng USD chủ yếu đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại.
Cuối tháng 8, Cục Thống kê Mỹ công bố số liệu sơ bộ cho thấy GDP quý II tăng 3%, vượt dự báo và cao hơn quý I. Tuy nhiên, đây mới là ước tính ban đầu và có thể thay đổi khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu dưới tác động của chính sách thuế.
Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất USD vào tháng 9 tới được xem là yếu tố bổ sung áp lực khiến đồng USD khó phục hồi mạnh trong ngắn hạn.