Tỷ giá USD hôm nay 23/7: Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm, đồng bạc xanh suy yếu trên thế giới
Tỷ giá USD hôm nay 23/7 giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng trong nước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tiếp tục lao dốc trước thềm đàm phán thương mại.
Tỷ giá USD hôm nay 23/7: ngân hàng điều chỉnh giảm
Sáng nay 23/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.179 đồng, giữ ổn định so với phiên trước.
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD tham khảo điều chỉnh tăng nhẹ, niêm yết ở mức 23.971 đồng chiều mua vào và 26.387 đồng chiều bán ra.
Ở khối ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay ghi nhận xu hướng giảm. Tại Vietcombank, đồng USD được giao dịch ở mức 25.930 đồng mua vào và 26.320 đồng bán ra, giảm 20 đồng mỗi chiều so với hôm qua. BIDV cũng điều chỉnh tương tự, hiện niêm yết ở mức 25.960 – 26.320 đồng/USD.
Tại Techcombank, giá mua vào lùi về 25.879 đồng, trong khi giá bán ra giảm còn 26.408 đồng/USD, lần lượt thấp hơn phiên trước 13 đồng và 15 đồng.

Eximbank niêm yết giá USD ở ngưỡng 24.472 – 26.330 đồng/USD. Trong khi đó, ACB điều chỉnh giảm 10 đồng mỗi chiều, giao dịch ở mức 25.940 – 26.320 đồng/USD.
Trên thị trường chợ đen, tỷ giá USD tự do hôm nay cũng hạ nhiệt. Giá mua vào giảm 10 đồng, giao dịch quanh mức 26.360 đồng, trong khi giá bán giữ nguyên ở 26.450 đồng/USD.
Tỷ giá USD thế giới hôm nay 23/7: Đồng bạc xanh suy yếu, thị trường chờ đợi kết quả đàm phán thương mại
Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ghi nhận mức giảm 0,46%, lùi về 97,40 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp đồng bạc xanh suy yếu khi tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi các bất ổn liên quan đến chính sách thương mại và địa chính trị toàn cầu.
Đồng yên Nhật là một trong những đồng tiền ghi nhận mức tăng mạnh so với USD. Cụ thể, tỷ giá USD/JPY giảm 0,5%, xuống còn 146,54 yên, tiếp nối đà giảm hơn 1% phiên trước đó do tác động từ kỳ nghỉ lễ và kết quả bầu cử tại Nhật. Đây cũng là hai phiên liên tiếp đồng USD lao dốc so với đồng yên, cho thấy xu hướng trú ẩn an toàn đang quay trở lại.
Giới đầu tư đang theo dõi sát diễn biến các cuộc đàm phán thương mại trước thời hạn 1/8 – mốc thời gian có thể chứng kiến việc Mỹ áp thuế cao hơn đối với hàng hóa từ một số đối tác thương mại nếu không đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền đang đặt trọng tâm vào “chất lượng đàm phán” hơn là thời điểm ký kết, đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump.