Tỷ lệ nghèo đói ở Venezuela giảm xuống còn 50,5% trong năm nay
(CLO) Nghèo đói ở Venezuela đã giảm xuống 50,5% trong bối cảnh kinh tế Nam Mỹ phục hồi, mặc dù bất bình đẳng thu nhập tiếp tục gia tăng.
Một nghiên cứu của Tổ chức Thăm dò Điều kiện Sống Quốc gia (ENCOVI) được công bố hôm 10/11 cho biết rằng, Venezuela, với dân số 28 triệu người, đã phải vật lộn trong nhiều năm dưới sự suy sụp kinh tế, khiến khoảng 7 triệu người phải rời bỏ đất nước.
Nghiên cứu ENCOVI, được thực hiện từ năm 2014, đã khảo sát, trao đổi với khoảng 2.300 gia đình trên khắp đất nước này từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay.

Ở các khu vực giàu có tại thủ đô Caracas, những siêu thị vẫn chất đầy thức ăn. (Nguồn: Agustin Otxotorena / Facebook)
Nền kinh tế Venezuela đã tăng trưởng kể từ cuối năm ngoái, do đô la hóa trên thực tế cung cấp sức sống cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sau khi Chính phủ nới lỏng kiểm soát tiền tệ vào năm 2019.
"Nền kinh tế có thể đang được cải thiện, nhưng mọi thứ không trở nên tốt hơn đối với các gia đình", điều tra viên Luis Pedro Espana của ENCOVI cho biết trong buổi trình bày báo cáo tại trường đại học.
Ông Espana cho biết, bất bình đẳng thu nhập vẫn tiếp tục, bởi trong khi 10% người giàu nhất trong nước kiếm được trung bình 553,20 USD/tháng, thì 10% người nghèo nhất sống sót chỉ với 8 USD mỗi tháng.
Nghiên cứu cho thấy tình trạng mất an ninh lương thực đã giảm phần nào vào năm 2022, với 21,9% gia đình nói rằng họ không lo lắng về việc hết đồ ăn, so với 11,8% vào năm 2021.
Tuy nhiên, nếu không có các chính sách xã hội để bảo vệ người dân, những cải tiến này có thể không mở rộng hơn nữa, ông Espana nói thêm.
Bộ truyền thông đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Mặc dù có triển vọng tươi sáng hơn, nghiên cứu không dự báo làn sóng người di cư quay trở lại Venezuela, với lý do nền kinh tế chưa có gì chắc chắn và chi phí tiềm ẩn của việc cố gắng quay trở lại.
Năm 2021, khoảng 3/4 người Venezuela sống trong cảnh nghèo đói cùng cực khi sự sụp đổ kinh tế siêu lạm phát của quốc gia OPEC một thời thịnh vượng vẫn tiếp diễn trong 7 năm liên tiếp.
Cuộc khảo sát ENCOVI giai đoạn 2020-2021, do các nhà nghiên cứu tại Đại học Công giáo Andres Bello (UCAB) thực hiện, cho thấy trong số 28 triệu cư dân của đất nước, 76,6% sống trong cảnh nghèo cùng cực, tăng so với 67,7% của năm 2019.
Báo cáo cho rằng sự gia tăng của cả đại dịch Covid-19 và tình trạng thiếu nhiên liệu kinh niên, mà ít nhất 20% số người được hỏi cho biết là họ không thể đổ xăng cho ô tô của mình, một trở ngại lớn đối với người lao động.
Khi chỉ đo lường theo mức thu nhập, 94,5% dân số sống trong cảnh nghèo đói, một con số chưa từng có ở những nơi khác trong khu vực, khảo sát của ENCOVI cho thấy.
Hồng Vân (Theo Reuters)