Xe

‏Tỷ lệ tử vong do kẹt trong xe nóng ngày càng phổ biến‏

‏Dũng Phan ‏‏(Theo Indy Star)‏ 28/06/2025 09:16

‏(CLO) Gần 40 trẻ em tử vong mỗi năm tại Mỹ do bị bỏ quên trong xe nóng, khi nhiệt độ trong xe tăng 11°C chỉ sau 10 phút.‏

‏Với nhiệt độ ở các bang miền Trung và miền Đông nước Mỹ thường xuyên vượt quá 32 độ C, kết hợp với độ ẩm cao, nguy cơ sức khỏe đối với trẻ em ngày càng trở nên nghiêm trọng.

770-202506280820581.png
‏Hình ảnh bé trai ngủ trên xe hơi. Ảnh: Shutterstock‏

Theo số liệu từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA), mỗi năm có gần 40 trẻ em thiệt mạng do say nắng trong xe hơi. Tổ chức KidsandCars.org cũng ghi nhận, trong vòng 35 năm qua, ít nhất 1.132 trẻ em đã tử vong vì bị bỏ quên hoặc mắc kẹt trong những chiếc xe nóng.‏

‏Các vụ tai nạn liên quan đến xe nóng thường tập trung vào mùa hè, đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 9. Dù trẻ em có thể gặp nguy hiểm trong xe vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng tháng 6, tháng 7 và tháng 8 là những tháng ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp này đều là tai nạn ngoài ý muốn. Chuyên gia thần kinh nhận thức David Diamond, giáo sư tâm lý học tại Đại học South Florida ở Tampa, giải thích rằng căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ quên trẻ trong xe do lỗi bộ nhớ.

Ông khẳng định với Consumer Reports: "Quên trẻ em không phải là vấn đề của sự cẩu thả, mà là vấn đề liên quan đến cách hoạt động của bộ nhớ. Nhiều người cho rằng chỉ những bậc cha mẹ vô trách nhiệm mới quên con trong xe, nhưng thực tế, điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, tùy vào hoàn cảnh".‏

‏Tốc độ tăng nhiệt trong xe hơi là một yếu tố đặc biệt nguy hiểm. Nhiệt độ bên trong xe có thể tăng thêm 11 độ C chỉ trong 10 phút.

Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động từ 15 đến 20 độ C, không gian bên trong xe vẫn có thể chạm mức 43 độ C, đủ để gây nguy hiểm chết người, đặc biệt với trẻ nhỏ vốn nhạy cảm hơn với nhiệt độ cao.‏

‏Để giảm thiểu rủi ro cho trẻ em, tổ chức Kids and Cars khuyến nghị một số biện pháp an toàn thiết thực. Trước tiên, phụ huynh nên tạo thói quen sử dụng dấu hiệu nhắc nhở bằng cách đặt một món đồ chơi yêu thích vào ghế xe khi không có trẻ.

Khi đặt trẻ vào ghế, hãy di chuyển món đồ chơi lên ghế trước để nhắc nhở bản thân kiểm tra ghế sau trước khi rời xe. Bên cạnh đó, việc hình thành thói quen kiểm tra kỹ ghế sau mỗi khi đỗ xe cũng rất quan trọng.

Phụ huynh nên phối hợp với nhà trẻ hoặc người trông trẻ để thiết lập quy định liên lạc ngay lập tức nếu trẻ không xuất hiện theo lịch trình.

Đồng thời, xe cần được khóa cẩn thận mọi lúc, kể cả khi đỗ trong gara hay sân nhà, và những người xung quanh như khách đến thăm, người trông trẻ hay hàng xóm cũng nên làm điều tương tự.

Chìa khóa xe cùng thiết bị điều khiển từ xa cần được cất giữ ở nơi trẻ không thể với tới. Trẻ nhỏ cũng nên được hướng dẫn cách bóp còi xe trong trường hợp bị mắc kẹt bên trong.

Quan trọng hơn, không bao giờ để trẻ một mình trong hoặc gần xe, dù chỉ trong giây lát. Cuối cùng, nếu phát hiện trẻ bị bỏ quên trong xe, bất kỳ ai cũng cần hành động ngay lập tức: gọi lực lượng chức năng và nhanh chóng đưa trẻ ra ngoài nếu trẻ có dấu hiệu quá nóng hoặc không khỏe.‏

    Nổi bật
        Mới nhất
        ‏Tỷ lệ tử vong do kẹt trong xe nóng ngày càng phổ biến‏
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO