Tỷ lệ ủng hộ ông Joe Biden tăng mạnh trong cách xử lý đại dịch

Thứ hai, 29/03/2021 10:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc thăm dò mới của ABC News / Ipsos cho thấy, phần lớn người Mỹ tán thành phản ứng của Tổng thống Biden đối với đại dịch COVID-19 và việc chính quyền của ông xử lý việc phân phối vắc xin.

210201-joe-biden-jm-1600_54bc36d3d9fa6d6c3b2aed4510bf3519.fit-760w

Kết quả từ cuộc thăm dò, được công bố vào Chủ nhật (28/3) cho thấy 75 % người Mỹ đã chấp thuận phản ứng với đại dịch của Biden. 72% số người được hỏi bày tỏ sự tán thành về cách xử lý phân phối vắc xin của chính quyền ông.

60% trong số những người được thăm dò ý kiến ​​cũng tán thành cách xử lý của ông đối với sự phục hồi kinh tế của đất nước.

Cuộc thăm dò cho thấy sự chia rẽ đảng phái giữa những người được hỏi về hầu hết mọi vấn đề ngoại trừ việc phân phối vắc xin.

Những người được hỏi theo đảng Dân chủ ủng hộ áp đảo cách chính quyền của ông đang xử lý việc triển khai vắc xin, với 92% bày tỏ sự đồng ý về việc phân phối vắc xin. 77% ứng cử viên độc lập cũng bày tỏ sự tán thành cũng như phần lớn đảng viên Cộng hòa, tương đương 53 %.

Theo cuộc thăm dò, ông Biden nhận được sự ủng hộ từ đa số những người được hỏi trong Đảng Dân chủ về mọi vấn đề. 96% những người được hỏi của đảng Dân chủ cho biết họ đã chấp thuận phản ứng với COVID của ông và 89 % cũng bày tỏ sự tán thành về sự phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhận được xếp hạng chấp thuận thấp hơn nhiều từ nhóm về các vấn đề như bạo lực súng và nhập cư. Cuộc thăm dò cho biết tổng thống đã thấy xếp hạng trong 'khoảng 60% thấp' từ những người trả lời Dân chủ 'về bạo lực súng và tình hình với người di cư và trẻ em không có người đi kèm ở biên giới'.

Nhìn chung, đa số người được hỏi, tương đương 57%, bày tỏ sự không đồng tình với hoạt động của ông Biden về bạo lực súng đạn và tình hình biên giới.

Cuộc thăm dò mới được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26-27 tháng 3 với KnowledgePanel dựa trên xác suất của Ipsos và “dựa trên mẫu xác suất đại diện trên toàn quốc của 517 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên”, công ty thăm dò cho biết.

Quang Anh

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h