Tỷ phú Ấn Độ Ambani chính thức ra nhập Câu lạc bộ tỷ phú 100 tỷ USD

Thứ hai, 11/10/2021 05:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà tài phiệt Ấn Độ Ambani đã có thêm 24 tỷ USD vào tài sản của mình trong năm nay. Người đàn ông giàu nhất châu Á hiện là thành viên thứ 11 của câu lạc bộ tỷ phú 100 tỷ USD này.

Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á, đã cùng Jeff Bezos và Elon Musk tham gia vào câu lạc bộ những người giàu có nhất thế giới – nơi mà chỉ có những người có khối tài sản trên 100 tỷ USD mới được bước vào.

ty phu an do ambani chinh thuc ra nhap cau lac bo ty phu 100 ty usd hinh 1

Mukesh Ambani, từ trái sang, Jeff Bezos và Elon Musk. Ảnh: Bloomberg.

Chủ tịch của Reliance Industries Ltd. của Ấn Độ đã lọt vào nhóm 11 người đàn ông hiếm hoi này khi cổ phiếu của tập đoàn của ông tăng lên mức kỷ lục vào phiên giao dịch hôm thứ 6 vừa qua. Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tài sản của ông hiện có khoảng 100,6 tỷ USD, sau khi tăng thêm 23,8 tỷ USD trong năm nay.

Kể từ khi kế thừa các doanh nghiệp lọc dầu và hóa dầu của đế chế của người cha quá cố của mình vào năm 2005, Ambani, 64 tuổi, đã tìm cách chuyển đổi gã khổng lồ năng lượng thành gã khổng lồ bán lẻ, công nghệ và thương mại điện tử.

Đơn vị viễn thông của vị tỷ phú này bắt đầu cung cấp dịch vụ vào năm 2016, hiện là nhà mạng thống trị tại thị trường Ấn Độ. Các dự án bán lẻ và công nghệ của ông đã huy động được khoảng 27 tỷ USD vào năm ngoái, công ty của ông đã bán cổ phần cho các nhà đầu tư lớn mạnh trên thế giới từ Facebook Inc., Google đến KKR & Co. và Silver Lake.

Ambani đã công bố một nỗ lực đầy tham vọng khi tập trung vào xây dựng năng lượng xanh vào tháng 6, với khoản đầu tư theo kế hoạch lên đến khoảng 10 tỷ USD trong vòng ba năm. Và vào tháng trước, ông trùm này cho biết công ty của ông sẽ “tích cực” theo đuổi việc sản xuất hydro xanh rẻ hơn.

Kế hoạch này phù hợp với tham vọng của Thủ tướng Narendra Modi trong việc biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất toàn cầu về nhiên liệu sạch hơn để chống lại biến đổi khí hậu và giảm nhập khẩu năng lượng của nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới.

Mặc dù thông báo của Ambani được một số người coi đây là sự thừa nhận rằng tập đoàn của ông cần phải nhìn xa hơn, ngoài việc kinh doanh dầu mỏ để củng cố tương lai của mình, tuy nhiên, nhiên liệu hóa thạch hiện vẫn đang đóng vai trò trung tâm tại tập đoàn Reliance của ông, chiếm gần 60% trong tổng số 73 tỷ USD doanh thu hàng năm của tập đoàn.

Mảng kinh doanh từ dầu mỏ đến hóa chất hiện là một đơn vị riêng biệt và các cuộc đàm phán đang được tiến hành để công ty hợp tác với nhà đầu tư Saudi Arabian Oil Co. – đây là Công ty Dầu Ả Rập Xê Út, được gọi phổ biến nhất bằng tên Aramco, là công ty dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên quốc gia của Ả Rập Xê Út, có trụ sở tại thành phố Dhahran.

Chakri Lokapriya, giám đốc đầu tư của TCG Asset Management Co. ở Mumbai, cho biết: “Mukesh Ambani đi đầu trong việc tạo ra các doanh nghiệp mới với các công nghệ mới nổi. Việc tạo ra các doanh nghiệp có quy mô với tốc độ nhanh chóng mang đến những thách thức về thực thi, nhưng ông ấy đã chứng tỏ được năng lực của mình”.

Câu chuyện về Reliance của tỷ phú Ambani bắt đầu từ cuối những năm 1960 khi Dhirubhai Ambani, người khởi nghiệp là một nhân viên trạm xăng ở Yemen, bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh polyester của mình thành một đế chế rộng lớn.

Khi ông qua đời vì đột quỵ vào năm 2002 mà không để lại di chúc, mối thù kế vị đã nổ ra giữa hai người con trai của ông, Mukesh Ambani và Anil Ambani, 62 tuổi, và cuối cùng, điều này đã được giải quyết bởi người mẹ Kokilaben, vào năm 2005.

Theo thỏa thuận đình chiến về việc kế vị đế chế Reliance, Mukesh Ambani nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp lọc dầu và hóa dầu hàng đầu, trong khi em trai ông quản lý các lĩnh vực mới hơn như sản xuất điện, dịch vụ tài chính và dịch vụ viễn thông. Anil Ambani – cũng từng là một tỷ phú, tuy nhiên, ông đã nói với một tòa án ở London vào năm ngoái rằng giá trị tài sản ròng của ông ta hiện giờ là con số 0 tròn trĩnh.

Các tỷ phú Ấn Độ là một trong số những người tăng giá tài sản lớn nhất trong danh sách người giàu của thế giới. Những vị tỷ phú nổi bật này có thể kể đến như Gautam Adani, người sáng lập tập đoàn điện than và năng lượng tái tạo Adani Group, đã tăng thêm 39,5 tỷ USD vào tài sản của mình trong năm nay.

Trong khi đó, người giàu thứ ba của đất nước, ông trùm công nghệ Azim Premji chứng kiến tài sản của mình tăng 12,8 tỷ USD trong năm nay. Và cuối cùng là Mukesh Ambani, hiện ông đã có giá trị tài sản lên tới 100,6 tỷ USD và ra nhập câu lạc bộ độc quyền 100 tỷ USD trên thế giới.

Huy Hoàng (Theo Bloomberg)

Tin khác

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

(CLO) Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

(CLO) Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về việc đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2/5 theo kế hoạch trước đó.

Tài chính - Bảo hiểm
Digiworld (DGW) chậm mục tiêu Quý 1/2024, vẫn ESOP 2 triệu cổ phiếu cho nhân viên

Digiworld (DGW) chậm mục tiêu Quý 1/2024, vẫn ESOP 2 triệu cổ phiếu cho nhân viên

(CLO) Digiworld (DGW) ghi nhận kết quả lợi nhuận Quý 1/2024 chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra công ty cũng dự định phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên.

Tài chính - Bảo hiểm
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm