Tỷ phú Trung Quốc Richard Liu dàn xếp xong vụ kiện hiếp dâm tại Mỹ
(CLO) Tỷ phú Richard Liu, nhà sáng lập JD.com và được ví như "Jeff Bezos của Trung Quốc", đã dàn xếp xong vụ kiện dân sự với cựu sinh viên Đại học Michigan Liu Jingyao, người đã buộc tội ông hiếp dâm.
Vụ kiện là một phần của cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Richard Liu và Liu Jingyao, một sinh viên 21 tuổi vào năm 2018 khi cô nói rằng Richard Liu đã cưỡng hiếp cô sau một buổi ăn tối và uống rượu.

Logo của JD.com tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc (CIFTIS) ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters
Một tuyên bố từ JD.com cho biết: "Vụ việc giữa cô Jingyao Liu và ông Richard Liu ở Minnesota vào năm 2018 dẫn đến một sự hiểu lầm đã thu hút sự chú ý đáng kể của công chúng và mang lại đau khổ sâu sắc cho các bên và gia đình của họ".
Tuyên bố tiếp tục xác nhận rằng vụ việc đã được giải quyết, nhưng không tiết lộ các điều kiện chi tiết. JD.com từ chối bình luận thêm về vụ việc, trong khi các luật sư của Richard Liu và Liu Jingyao chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Richard Liu là một tỷ phú nổi tiếng ở Trung Quốc, người đã sáng lập và cho đến đầu năm nay là giám đốc điều hành của JD.com. Ông đã trao quyền CEO cho Xu Lei vào tháng 4 vừa rồi.
Richard Liu có tên Trung Quốc là Liu Qiangdong (Lưu Cường Đông) được ví như "Jeff Bezos của Trung Quốc" và JD.com được so sánh với Amazon do mô hình kinh doanh và tầm vóc của nó. Ông Liu được đưa vào "Danh sách những người giàu Trung Quốc" năm 2019.
Liu Jingyao đã đệ đơn kiện dân sự vào tháng 4 năm 2019, bốn tháng sau khi các công tố viên tại Mỹ từ chối cáo buộc hình sự đối với Richard Liu.
Vụ việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Liu ở Trung Quốc và công việc của ông tại DJ.com. Năm 2019, ông từ chức cơ quan cố vấn cho quốc hội Trung Quốc, với lý do "lý do cá nhân".
Vụ việc này cũng khiến nhiều phụ nữ ở Trung Quốc cảm thấy lo lắng, nơi các vấn đề như quấy rối và tấn công tình dục trong nhiều năm hiếm khi được công khai cho đến khi phong trào #MeToo bắt đầu bén rễ vào năm 2018.
Những người ủng hộ Liu Jingyao trên mạng xã hội Trung Quốc gọi việc dàn xếp này là một chiến thắng cho phong trào #MeToo của Trung Quốc. Tin tức về vụ dàn xếp nhanh chóng bắt đầu thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc vào Chủ nhật, với hơn 110 triệu người đọc tin tức về chủ đề này.
Mai Anh (theo CNA)