Tỷ phú Warren Buffett chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ khi tuyên bố rời khỏi Berkshire
(CLO) Tỷ phú Warren Buffett tuyên bố ông sẽ từ chức chủ tịch Berkshire Hathaway vào cuối năm 2025, đồng thời lên tiếng chỉ trích thuế quan và chủ nghĩa bảo hộ.
Động thái này đánh dấu kỷ nguyên mới của Berkshire sau 60 năm lãnh đạo phi thường của Buffett. Ông cũng tuyên bố sẽ trao lại quyền lãnh đạo cho phó chủ tịch Greg Abel.
"Tôi nghĩ đã đến lúc Greg nên trở thành giám đốc điều hành của công ty vào cuối năm", Buffett, 94 tuổi, cho biết vào thứ Bảy khi ông kết thúc cuộc họp thường niên của Berkshire tại Omaha.
Trong bài biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2025 của Berkshire Hathaway, ông cho biết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, thương mại có thể là một hành động chiến tranh. Nó đã dẫn đến những điều tồi tệ - những thái độ mà nó đã gây ra. Ở Hoa Kỳ, chúng ta nên tìm cách giao thương với phần còn lại của thế giới”.
“Chúng ta muốn một thế giới thịnh vượng nhưng tám quốc gia có vũ khí hạt nhân, bao gồm một số quốc gia mà tôi gọi là khá bất ổn, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay khi một số quốc gia nói 'hahaha chúng ta đã thắng', và các quốc gia khác thì ghen tị", ông phát biểu thêm.
Buffett cũng cho biết ông "không" có ý định bán bất kỳ cổ phiếu Berkshire nào của mình, gần như toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được quyên góp sau khi ông qua đời. Buffett cho biết: "Quyết định giữ lại mọi cổ phiếu là một quyết định kinh tế vì tôi nghĩ triển vọng của Berkshire sẽ tốt hơn dưới sự quản lý của Greg hơn là của tôi".
Quyết định từ chức này đã khép lại chặng đường 60 năm đáng nhớ khi Buffett đã biến Berkshire từ một công ty dệt may đang thất bại thành một tập đoàn trị giá 1,16 nghìn tỷ đô la với nhiều doanh nghiệp trên khắp nền kinh tế Hoa Kỳ.
Buffett tiếp quản Berkshire vào năm 1965 và cùng với người bạn lâu năm và đối tác kinh doanh Charlie Munger, người đã qua đời vào tháng 11 năm 2023, đã xây dựng công ty này thành một câu chuyện thành công của nước Mỹ.
Có trụ sở chính tại Omaha, nơi Buffett và Munger lớn lên, Berkshire hiện có gần 200 doanh nghiệp bao gồm công ty bảo hiểm ô tô Geico, công ty đường sắt BNSF, các công ty công nghiệp và hóa chất, tiện ích, kem Dairy Queen, đồ lót Fruit of the Loom và See's Candies.
Theo tạp chí Forbes, tổng tài sản của Buffett là 168,2 tỷ đô la, gần như toàn bộ số tiền này là cổ phiếu Berkshire.
Ông được biết đến với biệt danh "Nhà tiên tri xứ Omaha" vì thành công trong đầu tư cũng như sự thông thái giản dị và lối sống khiêm tốn.
Dù rất giàu có, Buffett chưa bao giờ chuyển đi khỏi ngôi nhà mà ông đã mua với giá 31.500 đô la vào năm 1958. Buffett luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc cơ bản của công ty và không trả quá nhiều tiền cho tài sản.
Tài sản của ông có thể còn lớn hơn nhiều nếu ông không tặng hơn một nửa cổ phiếu Berkshire của mình cho mục đích từ thiện vào năm 2006. Hầu như tất cả số tiền còn lại dự kiến sẽ được chuyển vào một quỹ từ thiện mới, được giám sát bởi con gái ông là Susie và các con trai là Howard và Peter.
Howard Buffett, 70 tuổi, dự kiến sẽ kế nhiệm cha mình làm chủ tịch không điều hành của Berkshire, để giúp bảo tồn văn hóa của công ty.