UBTV Quốc hội cho ý kiến về bổ nhiệm 2 thẩm phán TAND Tối cao và Dự án cao tốc Bắc- Nam

Thứ sáu, 02/06/2017 21:21 PM - 0 Trả lời

Cuối giờ chiều ngày 2/6, UBTV Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 11, cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 thẩm phán TAND Tối cao và Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam.

(CLO) Cuối giờ chiều 2/6, ngay sau Phiên họp chiều của Quốc hội, UBTV Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 11. Đây là phiên họp đột xuất để cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 thẩm phán TAND Tối cao và Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. [caption id="attachment_166264" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn[/caption] Tham dự Phiên họp có các thành viên UBTV Quốc hội; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành hữu quan. Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại Phiên họp này, UBTV Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về Tờ trình của Chánh án TAND Tối cao trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao; xem xét, cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là những nội dung đã được đặt ra trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 3 nhưng do để đảm bảo thêm việc chuẩn bị, nhất là về công tác cán bộ nên sau Phiên họp này, UBTV Quốc hội sẽ báo cáo với Quốc hội để đưa bổ sung vào chương trình kỳ họp. Việc đưa bổ sung các nội dung này vào chương trình kỳ họp đang diễn ra là hết sức cần thiết và đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay mới xem xét vấn đề này. Hai nội dung trên sẽ được xem xét, cho ý kiến và thống nhất tại Phiên họp này, sau đó sẽ tiếp tục chuẩn bị để trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTV Quốc hội đã nghe trình bày, thảo luận về Tờ trình và Báo cáo thẩm tra việc bổ nhiệm 2 thẩm phán TAND Tối cao; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo thẩm tra về Dự án Đầu tư công trình đường cao tốc Bắc- Nam.

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức