Úc triển khai thêm chuyên gia để tìm thiết bị phóng xạ thất lạc
(CLO) Các nhà chức trách Úc đã cử thêm nhân viên và máy chuyên dụng để tìm kiếm một thiết bị phóng xạ nhỏ bị mất tích, bao gồm một đội từ cơ quan an toàn hạt nhân của nước này.
Thiết bị phóng xạ được cho là đã rơi xuống từ một đoàn tàu đường bộ khi đang thực hiện một hành trình dài 1.400 km ở phía Tây nước Úc. Vụ việc đã gây ra cảnh báo bức xạ cho nhiều khu vực của đất nước.

Lực lượng tìm kiếm thiết bị phóng xạ hạt nhân tại Úc. Ảnh: Euronews
Bài liên quan
Pháp, Úc hợp tác chế tạo đạn dược cho Ukraine
Úc điều tra những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về thông tin sai lệch
Úc thông qua luật không phát thải ròng vào năm 2050
Úc đưa ra cảnh báo về mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng
Bộ Dịch vụ Cứu hỏa và Khẩn cấp cho biết sẽ mất 5 ngày để truy tìm dọc theo hành trình của đoàn tàu. Hiện 660 km trên tổng số 1.400 km đã được rà soát.
Cuộc tìm kiếm liên quan đến một loạt các cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Quốc phòng, cảnh sát, Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Bức xạ Úc và Tổ chức Công nghệ Khoa học và Hạt nhân Úc.
Thiết bị phóng xạ là một phần của máy đo được sử dụng để đo mật độ quặng sắt đã được Rio Tinto Ltd ủy thác cho nhà thầu chuyên môn SGS Australia để đóng gói. Việc vận chuyển do công ty hậu cần Centurion đảm nhiệm.
Các nhà chức trách nghi ngờ những rung động từ đường tàu đã khiến các vít và bu-lông từ máy đo bị lỏng ra, sau đó khiến thiết bị rơi ra ngoài. Máy đo được lấy từ khu mỏ vào ngày 12/1 và được mở ra để kiểm tra vào ngày 25/1, khi một thiết bị được phát hiện mất tích.
Các đội tìm kiếm đang đi về phía Bắc và phía Nam dọc theo Đại lộ Great Northern của bang với thiết bị phát hiện bức xạ chuyên dụng.
Thiết bị phóng xạ bằng bạc với đường kính chỉ 6 mm và dài 8 mm, chứa Caesium-137 phát ra bức xạ tương đương 10 tia X mỗi giờ.
Mọi người được yêu cầu tránh xa ít nhất 5 mét nếu họ phát hiện ra thiết bị nói trên vì việc tiếp xúc có thể gây bỏng phóng xạ.
Quốc Thiên (theo Reuters)