Ukraine chờ đợi đề xuất hòa bình từ Nga, hy vọng đàm phán mong manh
(CLO) Ngày 30/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Nga vẫn chưa công bố đề xuất hòa bình trước thềm cuộc gặp sắp tới giữa hai bên tại Istanbul.
Trong bối cảnh chiến sự vẫn căng thẳng, Nga đề xuất vòng đàm phán trực tiếp thứ hai diễn ra vào thứ Hai (2/6), nhưng Ukraine cho rằng Moscow chưa gửi bản ghi nhớ về các điều khoản ngừng bắn.
Quan chức cấp cao của Liên hợp quốc, bà Rosemary DiCarlo, hôm thứ Năm (29/5) nhận định rằng hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đang rất mong manh.
Bà cảnh báo: “Các đợt tấn công quy mô lớn cuối tuần qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ chiến tranh leo thang, gây thêm thiệt hại cho dân thường và đe dọa nỗ lực hòa bình”. Theo bà, cuộc tấn công bằng 355 máy bay không người lái vào thứ Hai là đợt tấn công lớn nhất kể từ năm 2022.

Bà DiCarlo cho biết “lạc quan thận trọng” mà bà từng bày tỏ cách đây một tháng đã phai nhạt trước các diễn biến gần đây. “Hy vọng hai bên có thể ngồi lại đàm phán vẫn còn, nhưng rất yếu ớt”. bà nói thêm.
Vào ngày 16/5, Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên tại Istanbul, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Moscow nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn chỉ khả thi nếu đáp ứng các điều kiện của họ, bao gồm yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Ukraine bác bỏ các yêu cầu này, coi chúng là “phi thực tế” vì đòi hỏi nhượng bộ lãnh thổ vẫn đang do Kiev kiểm soát.
Sau cuộc gặp, Nga đề xuất vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2/6. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã soạn thảo một bản ghi nhớ nêu rõ các điều khoản giải quyết xung đột, nhưng Ukraine khẳng định họ chưa nhận được tài liệu này. Ông Zelenskyy chỉ trích: “Ngay cả bản ghi nhớ mà họ hứa đã chuẩn bị hơn một tuần qua vẫn chưa được ai nhìn thấy, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ - nước chủ nhà của cuộc gặp”.
Trong bài phát biểu video hàng đêm, Tổng thống Zelenskyy kêu gọi các đồng minh tăng cường áp lực lên Moscow. Ông nhấn mạnh rằng Nga đã không giữ lời hứa với Mỹ và Tổng thống Donald Trump về việc công bố đề xuất hòa bình. Ông đồng thời thúc giục các đối tác quốc tế hành động quyết liệt hơn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người đóng vai trò trung gian, bày tỏ hy vọng rằng lời mời đàm phán của Nga sẽ mở ra cơ hội cho hòa bình. “Con đường dẫn đến giải pháp là thông qua đối thoại và ngoại giao. Chúng tôi đang dốc toàn lực để đạt được hòa bình”, ông Erdogan nói.