Ukraine được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng này
(CLO) Ngày 2/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thông báo nước này đã nhận được lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Den Haag (Hà Lan), dự kiến diễn ra trong khoảng ba tuần tới.
“Việc được mời tham dự Thượng đỉnh NATO là rất quan trọng”, ông Zelenskyy nói với báo giới tại Vilnius, Lithuania, sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho sự kiện này.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelenskyy chưa xác nhận liệu ông sẽ trực tiếp đến Hà Lan. Thượng đỉnh NATO lần này được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, vốn đã kéo dài hơn ba năm.
Tại Vilnius, ông Rutte nhấn mạnh rằng tất cả 32 quốc gia thành viên NATO đã nhất trí về con đường gia nhập liên minh của Ukraine, khẳng định đây là một cam kết “không thể đảo ngược” và không thể là một phần của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow.
Tuy nhiên, quan hệ NATO-Ukraine không tránh khỏi thách thức. Vào tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO không phải là kết quả thực tế trong một thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không triển khai quân đến Ukraine.
Dù vậy, các nguồn tin gần đây cho thấy Mỹ không phản đối lời mời Ukraine tham dự hội nghị này, và Tổng thư ký Rutte nhấn mạnh rằng NATO đang xây dựng “cây cầu” để đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên.
“Tại Washington năm 2024, chúng tôi đã cam kết rõ ràng rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO. Đây là cam kết dài hạn của 32 đồng minh, và chúng tôi đang xây dựng cầu nối cho điều đó”, ông Rutte nói.
Ngoài vấn đề Ukraine, ông Rutte tiết lộ rằng thượng đỉnh tại The Hague sẽ thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu 2% GDP cho quốc phòng, được đặt ra từ năm 2014, là chưa đủ. “Chúng ta cần chi tiêu nhiều hơn đáng kể để đối phó với các mối đe dọa".
Thượng đỉnh tại Den Haag, do Hà Lan lần đầu tiên đăng cai, được xem là cơ hội để NATO tái khẳng định sự đoàn kết và hỗ trợ Ukraine, đồng thời giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu.