Ukraine không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu lúa mì
(CLO) Bộ Nông nghiệp Ukraine tuyên bố không cần thiết phải hạn chế xuất khẩu lúa mì trong niên vụ 2023/24 vì vụ thu hoạch mùa đông có vẻ sẽ bội thu hơn dự kiến.
Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ năm thế giới trước chiến tranh với Nga, đồng thời các chuyến hàng của họ đặc biệt quan trọng đối với các nước nghèo ở Châu Phi và Trung Đông.
Chia sẻ với Reuters, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine - ông Taras Vysotskiy nói dựa trên kết quả do Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực nước này thu thập, nông dân Ukraine đã trồng nhiều lúa mì hơn ở các khu vực phía nam so với dự báo vào mùa thu.

Ảnh minh họa: Internet.
“Nguồn cung lúa mì cho đến nay là tích cực,” ông nói về các giới hạn do Chính phủ áp đặt đối với xuất khẩu lúa mì nhằm bảo toàn nguồn cung cho tiêu dùng trong nước.
Theo ước tính, nông dân trên toàn Ukraine đã trồng 4,1 triệu ha lúa mì trong mùa đông, tăng o,4 ha so với ước tính hồi tháng 10/2022 là 3,7.
Quy mô của vụ lúa mì Ukraine phụ thuộc phần lớn vào lượng mưa mà nước này sẽ nhận được vào mùa xuân, trước khi người nông dân thu hoạch.
Dự kiến, vụ thu hoạch có thể dao động từ 16 triệu đến 18 triệu tấn lúa mì . Năm ngoái, Ukraine đã sản xuất 20,2 triệu tấn lúa mì.
Các yếu tố bên ngoài vẫn có thể hạn chế lượng lúa mì Ukraine có thể bán ra bên ngoài biên giới.
Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với Nga, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cho phép một số tàu vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đi quốc tế sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Một số khu vực ở phía đông và phía nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề và khó canh tác trong chiến tranh Nga - Ukraine.
Vào giữa tháng 6/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đã bị mất 1/4 tổng diện tích đất canh tác ở một số khu vực nhưng cơ cấu cây trồng vẫn đủ đảm bảo lương thực cho người dân.
Lê Na (Theo HSNW)