Ukraine muốn quyền quyết định khi hòa đàm với Nga
(CLO) Ukraine muốn quyết định về thời gian và nội dung của bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Nga, theo thông tin từ cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Campuchia vào hôm thứ Bảy (12/11).
Ông Blinken cũng khẳng định về cam kết của Mỹ rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine giảm thiểu tác động từ việc cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy trong cuộc chiến với Nga, khi mùa đông đến gần, bao gồm cả việc tăng tốc viện trợ nhân đạo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gặp nhau tại Phnom Penh, Campuchia vào hôm thứ Bảy. Ảnh: AFP
“Bộ trưởng (Blinken) nhắc lại rằng thời gian và nội dung của bất kỳ khuôn khổ đàm phán nào vẫn là quyết định của Ukraine”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết.
Tờ Washington Post tuần trước đưa tin rằng chính quyền Biden đang thúc giục các nhà lãnh đạo Ukraine sớm ra dấu hiệu cởi mở đàm phán với Nga, cũng như rút lại tuyên bố rằng sẽ chỉ hòa đàm khi ông Vladimir Putin không còn là Tổng thống Nga.
Trong cuộc họp hôm thứ Bảy, hai ông Blinken và Kuleba đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc gia hạn một thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trước khi hết hạn vào cuối tuần sau.
Theo Liên hợp quốc, 10 triệu tấn ngũ cốc và các loại thực phẩm khác đã được xuất khẩu từ Ukraine theo sáng kiến Biển Đen được thống nhất vào tháng 7, giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Cùng ngày, Nga cho biết vẫn chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn, song lặp lại sự khẳng định của nước này về việc không cản trở các hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón ra thị trường thế giới của chính mình cũng như từ Ukraine.
Huy Hoàng (theo Reuters)