Thế giới 24h

Ukraine nêu điều kiện về đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp từ Nga

Ngọc Ánh (theo WP, Reuters) 11/05/2025 18:30

(CLO) Ngày 11/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Nga, nhưng chỉ sau khi một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện được thực hiện bắt đầu từ ngày 12/5.

Trên mạng xã hội X, ông Zelenskyy mô tả đề xuất đàm phán trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một “dấu hiệu tích cực”, đánh dấu bước tiến mới sau hơn ba năm xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Bước đầu tiên để thực sự chấm dứt bất kỳ cuộc chiến nào chính là lệnh ngừng bắn”.

untitled(3).png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official

Tuyên bố của ông Zelenskyy được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa kết thúc lệnh tạm dừng tấn công kéo dài 3 ngày và nối lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng sớm 11/5.

Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 108 UAV và UAV mô phỏng từ 6 hướng khác nhau, trong đó 60 chiếc bị bắn hạ, còn 41 chiếc khác không thể tiếp cận mục tiêu.

Trong khi đó, ông Putin từ chối lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Trong bài phát biểu đêm 10/5, ông đề xuất tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev tại Istanbul vào ngày 15/5, “không có điều kiện tiên quyết”. Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn có thể được xem xét và thống nhất trong quá trình đàm phán.

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết đề xuất của ông Putin là “rất nghiêm túc” và thể hiện “ý định thực sự nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình”. Ông nói thêm rằng mục tiêu của các cuộc đàm phán là “loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và bảo vệ lợi ích của Liên bang Nga”.

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, bác bỏ lời mời đàm phán trước khi có ngừng bắn, gọi các tuyên bố từ phía Nga là “mơ hồ”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ukraine nêu điều kiện về đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp từ Nga
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO