Ukraine nhận lô hàng LNG đầu tiên từ Mỹ
(CLO) Ukraine đã nhận được lô khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên từ Hoa Kỳ với khối lượng khoảng 100 triệu m3 (mcb), công ty năng lượng DTEK của Ukraine cho biết.
"DTEK đã nhận được lô khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên từ Hoa Kỳ hôm nay sau khi tàu LNG cập cảng Hy Lạp. Lô khí khoảng 100 triệu m3 (hoặc 1 TWh năng lượng) trên tàu Gaslog Savannah đã đến cảng LNG Revitus vào sáng thứ Sáu (27/12)", trang web của công ty cho biết.
Người ta cũng lưu ý rằng chuyến giao hàng này nhằm mục đích đảm bảo an ninh năng lượng của Ukraine và diễn ra vài ngày trước khi kết thúc quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ của nước này.

Ảnh minh họa: Theo Oilprice.
Vào ngày 20/12, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã tuyên bố tại Verkhovna Rada rằng Kiev sẽ dừng quá cảnh khí đốt của Nga vào lúc 07:00 (08:00 giờ Moscow) ngày 1/1/2025.
Vào ngày 13/6, công ty năng lượng DTEK đã công bố việc ký kết một thỏa thuận toàn diện về việc cung cấp LNG của Mỹ cho Ukraine và Đông Âu. Văn bản này được ký kết bên lề một hội nghị được tổ chức tại Berlin vào ngày 11-12 tháng 6.
Ukraine đã áp đặt lệnh cấm đối với mọi hoạt động thương mại với Nga vào tháng 2 năm 2022, ngoại trừ quá cảnh khí đốt và dầu. Thỏa thuận quá cảnh giữa Naftogaz và Gazprom đã được ký kết vào cuối năm 2019 trong thời hạn năm năm.
Khí đốt của Nga sẽ được cung cấp cho các nước châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. Vào tháng 11 năm 2024, theo báo chí Ukraine đưa tin, Naftogaz đã nhận được khoản tiền cuối cùng khoảng 70 triệu đô la từ Gazprom để quá cảnh vào tháng 12.
Sau các hành động quân sự quy mô lớn của Nga, Ukraine thường xuyên tăng cường nhập khẩu điện khẩn cấp từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Ukraine cho biết việc đảm bảo nguồn cung LNG trực tiếp từ Mỹ sẽ giúp giảm bớt một số áp lực lên thị trường khí đốt châu Âu.
Bất chấp xung đột, Nga vẫn tiếp tục bơm khí đốt qua Ukraine đến châu Âu theo một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ euro. Tuy nhiên, Kiev từ lâu đã tuyên bố sẽ không gia hạn sau khi thoả thuận trung chuyển này hết hiệu lực vào cuối năm 2024.
Lê Na (Theo Tass)