Lan tỏa rộng rãi thông điệp “Thanh niên nói không với thực phẩm bẩn”

(CLO) Sáng 25/11, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Thanh niên nói không với thực phẩm bẩn” với sự tham gia của chuyên gia Lê Thị Hằng - Trưởng phòng Chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

Dự hội thảo có các đồng chí đại diện Thành đoàn Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Q. Hoàn Kiếm cùng các đồng chí lãnh đạo Báo Tuổi trẻ Thủ đô và hàng trăm bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, các bạn trẻ đang theo dõi chương trình trực tuyến trên nền tảng Zoom.

lan toa rong rai thong diep thanh nien noi khong voi thuc pham ban hinh 1

Hội thảo đã kết nối đến các Chi đoàn, Huyện đoàn trong thành phố và nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết: Vệ sinh an toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống con người, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển giống nòi; Tác động đến quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, du lịch, thương mại và an sinh xã hội; Thể hiện sự văn minh của các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh, lưu thông phân phối của mỗi địa phương và mỗi quốc gia.

lan toa rong rai thong diep thanh nien noi khong voi thuc pham ban hinh 2

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn đang theo dõi trực tiếp tại hội trường và trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Bạn Tô Gia Bảo, Bí thư Đoàn trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm) đặt câu hỏi tìm hiểu thêm về những kiến thức cơ bản nhất về thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm… Còn bạn Lê Diệu Linh, học sinh trường THPT Việt Đức băn khoăn về nguyên tắc trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Bà Lê Thị Hằng - Trưởng phòng Chuyên môn Nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết: “Trong khoản 20, Điều 2, Luật An toàn thực phẩm đã có quy định khái niệm về thực phẩm là gì. Cụ thể, khái niệm về thực phẩm trong Luật An toàn thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm...".

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 cũng quy định rất rõ về nguyên tắc công tác quản lý an toàn thực phẩm. Chính phủ giao cho 3 bộ, ngành thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. là: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương. Như vậy, mỗi bộ, ngành sẽ có chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Ngộ độc thực phẩm là tác nhân ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cần thực hiện 4 nguyên tắc: Nguồn gốc thực phẩm đảm bảo; Yếu tố con người trong quá trình sơ chế, chế biến; Vệ sinh thực phẩm; Vệ sinh môi trường.

“Khi đảm bảo được bốn yếu tố đó thì chúng ta sẽ cung cấp được thực phẩm an toàn”, bà Hằng nhấn mạnh.

lan toa rong rai thong diep thanh nien noi khong voi thuc pham ban hinh 3

Đoàn viên đặt câu hỏi tại hội thảo.

Một đoàn viên từ TP. Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi trực tuyến: “Tôi là công dân TP. Hồ Chí Minh chưa được ra thăm Thủ đô Hà Nội. Dự kiến dịp cuối năm này tôi sẽ ra tham quan và thưởng thức ẩm thực Hà thành. Ban Tổ chức có thể cho biết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội đã và đang được triển khai như thế nào?”.

Trả lời câu hỏi trên, chuyên gia Lê Thị Hằng cho biết, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và đầu nối của cả nước; Là địa điểm được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện chính trị trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có rất nhiều các làng nghề truyền thống; Ẩm thực của Hà Nội với nhiều nét riêng cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch tới thành phố.

Do vậy, công tác an toàn thực phẩm luôn đòi hỏi phải quyết liệt hơn. Trong thời gian qua, Hà Nội cũng đã triển khai quyết liệt về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và được triển khai đồng bộ tới 30 quận, huyện trên địa bàn. Thành phố luôn kịp thời có các các văn bản chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tập trung vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, Tết Trung thu, Tháng hành động về an toàn thực phẩm và các thời gian trọng điểm khác.

Các đoàn kiểm tra liên ngành về vấn đề an toàn thực phẩm tổ chức nhiều đợt thanh, kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Đặc biệt là xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, phạt hành chính và đưa lên các cái phương tiện thông tin hướng nhằm răn đe và cảnh báo cho người tiêu dùng.

lan toa rong rai thong diep thanh nien noi khong voi thuc pham ban hinh 4

Đoàn viên, thanh niên tham dự hội thảo.

Ngoài công tác kiểm tra, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cũng tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao thực hành về an toàn thực phẩm đối với người chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dung cũng luôn được cơ quan chức năng chuyên môn tổ chức đồng bộ.

Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có báo Tuổi trẻ Thủ đô thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Phương (phường Hàng Bạc, Hà Nội) đặt câu hỏi: “Cuối năm, vấn đề an toàn thực phẩm lại được quan tâm hơn bao giờ hết. Vì vậy, các ngành chức năng cần phải làm gì để người dân yên tâm hơn, đừng để vừa ăn Tết vừa ăn “nhầm” thực phẩm kém chất lượng?”.

Trả lời câu hỏi này, bà Lê Thị Hằng cho biết: “Khi chúng tôi làm công tác tuyên truyền, chúng tôi có câu “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”, ăn uống ko đảm bảo chắc chắn ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta. Do đó, chúng tôi khuyến cáo với người tiêu dùng: Phải tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn”, bà Hằng nhấn mạnh.

lan toa rong rai thong diep thanh nien noi khong voi thuc pham ban hinh 5

Ngoài câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên có mặt trực tiếp tại hội thảo, nhiều bạn từ các tỉnh, thành phố cũng hào hứng đặt câu hỏi đến Ban Tổ chức qua nền tảng trực tuyến.

Trong dịp tết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng tăng cường công tác thanh kiểm tra. Chúng tôi yêu cầu quận, huyện đưa ra tiêu chí và đưa thông tin lên Cổng thông tin điện tử.

Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng tiến hành lấy mẫu thực phẩm ngoài thị trường cũng như lấy mẫu thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để phát hiện, xét nghiệm, đánh giá nguy cơ nhằm mục địch cảnh báo trong cộng đồng. Nhiều năm qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội luôn được thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao.

Đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng, bà Hằng chia sẻ: “Trong dịp Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm bao gói sẵn, bia rượu, nước giải khát cũng tăng mạnh. Do đó, người tiêu dùng phải có kiến thức cơ bản, biết cách lựa chọn như thế nào, địa chỉ sản xuất rõ ràng…

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm in bao bì rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng rồi hướng dẫn và sử dụng thực phẩm, thành phần, khối lượng… Đó là những cái tiêu chí mà lựa chọn các cái thực phẩm đóng gói sẵn”.

Đánh giá cao sự quan tâm của các bạn trẻ về an toàn thực phẩm, chuyên gia Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Chuyên môn Nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nhấn mạnh, tuy được tổ chức trên địa bàn Hà Nội nhưng hội thảo đã triển khai tương tác đối với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều này sẽ góp phần lan tỏa thông điệp “Thanh niên nói không với thực phẩm bẩn”.

Xem thêm

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 60 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các xã, phường được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Cỡ chữ bài viết: