Vắc xin COVID-19 của Moderna đạt hiệu quả tới 94,5%

Thứ hai, 16/11/2020 20:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một tuần sau khi Pfizer và BioNTech báo cáo kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn từ ứng cử viên vắc xin COVID-19 mà họ nghiên cứu, công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ hôm 16/11 cho biết, dữ liệu thử nghiệm sơ bộ cho thấy ứng cử viên vắc xin của họ có hiệu quả hơn 94%.

Vắc xin COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna cho thấy hiệu quả lên tới 94,5% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 - Ảnh: AP

Vắc xin COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna cho thấy hiệu quả lên tới 94,5% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 - Ảnh: AP

Bài liên quan

“Đây là thời điểm quan trọng trong việc phát triển ứng cử viên vắc xin COVID-19 của chúng tôi”, Giám đốc điều hành của Moderna, ông Stephane Bancel cho biết trong một tuyên bố.

“Phân tích tạm thời tích cực này từ nghiên cứu Giai đoạn 3 của chúng tôi đã cho xác nhận lâm sàng đầu tiên rằng, vắc xin của chúng tôi có thể ngăn ngừa bệnh COVID-19, bao gồm cả bệnh nặng”.

Nghiên cứu của Moderna, được gọi là nghiên cứu COVE, đã thu hút hơn 30.000 người tham gia ở Hoa Kỳ và đang được thực hiện với sự hợp tác của Viện Y tế Quốc gia và các cơ quan y tế khác của chính phủ Hoa Kỳ.

Phân tích tạm thời đầu tiên của Moderna bao gồm 95 người tham gia đã xác nhận các trường hợp nhiễm COVID-19. Trong số đó, 90 trường hợp mắc bệnh được quan sát thấy ở nhóm dùng giả dược so với 5 trường hợp được quan sát thấy ở nhóm được tiêm vắc xin 2 liều, dẫn đến hiệu quả vắc xin ước tính là 94,5%, Moderna cho biết.

Theo báo cáo, 95 người tham gia bao gồm 15 người lớn từ 65 tuổi trở lên, và 20 người tham gia từ các cộng đồng đa dạng, bao gồm 12 người xác định là gốc Tây Ban Nha, 4 người Mỹ gốc Phi, 3 người Mỹ gốc Á và 1 người đa chủng tộc.

Với những kết quả vừa công bố, đây là lần thứ hai trong nhiều tuần thế giới ghi nhận tin tức đầy hứa hẹn từ cuộc chạy đua cho vắc xin COVID-19, khi tình trạng lây nhiễm gia tăng trên khắp Mỹ và châu Âu.

Tuần trước, hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Hoa Kỳ cho biết rằng kết quả thử nghiệm giai đoạn ba đối với vắc xin COVID-19 mà họ đang phát triển với BioNTech của Đức cho thấy nó có hiệu quả hơn 90%.

Hôm thứ Hai (16/11), đến lượt công ty công nghệ sinh học Moderna Inc cũng của Hoa Kỳ cho biết, dữ liệu sơ bộ từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba đang diễn ra của vắc xin COVID-19 cho thấy hiệu quả lên tới 94,5%.

Kết quả của cả hai thử nghiệm chứng tỏ, cả Moderna và Pfizer đều đang đi đúng hướng để xin phép Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ trong những tuần tới cho việc sử dụng khẩn cấp vắc xin của họ.

Công ty Moderna hiện đã nhận được gần 1 tỷ đô la tài trợ nghiên cứu và phát triển từ chính phủ Hoa Kỳ và có một thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ đô la để cung cấp 100 triệu liều thuốc. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ còn đặt thêm 400 triệu liều khác của Moderna, trong khi công ty này cũng có các hợp đồng cung cấp vắc xin với các nước khác.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h