Vắc xin COVID-19 của Nga có những đặc điểm gì

(CLO) Trong một thông báo lịch sử, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/8 tiết lộ rằng Viện Nghiên cứu Gamaleya của nước này đã hoàn thành việc thử nghiệm và đăng ký loại vắc xin đầu tiên trên thế giới chống lại COVID-19.
Nga đã thông báo sở hữu vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới - Ảnh: Reuters

Nga đã thông báo sở hữu vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới - Ảnh: Reuters

Vắc xin của Nga được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho khả năng bùng phát đợt lây nhiễm virus Corona thứ hai. Làn sóng ban đầu đã lây nhiễm cho hơn 20 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 736.000, làm suy yếu nền kinh tế của nhiều quốc gia trong quá trình này.

Việc phân phối vắc-xin cho những nhóm người cần nhất sẽ sớm bắt đầu, mặc dù thuốc vẫn chưa được lên kệ để sử dụng rộng rãi hơn.

Dưới đây là những điều cần biết về loại vắc-xin có thể đánh dấu khởi đầu của sự kết thúc đại dịch toàn cầu: 

Thứ nhất, vắc xin sẽ bảo vệ hiệu quả một người khỏi virus Corona trong tối đa hai năm sau khi tiêm.

Thứ hai, nó có thể kéo dài thời gian bảo vệ như vậy là do vắc-xin dựa trên virus trung gian - một loại virus (adenovirus) vô hại ở người cung cấp một phần virus COVID-19 cho cơ thể người, buộc hình thành phản ứng miễn dịch với nó.

Vắc xin COVID-19 do Viện Nghiên cứu Gamaleya điều chế, bắt đầu từ tháng 2/2020 - Ảnh: Bộ Y tế Nga

Vắc xin COVID-19 do Viện Nghiên cứu Gamaleya điều chế, bắt đầu từ tháng 2/2020 - Ảnh: Bộ Y tế Nga

Thứ ba, vắc xin bao gồm hai lần tiêm, được tiến hành trong khoảng thời gian ba tuần.

Thứ tư, vắc xin được công nhận sau một loạt các thử nghiệm được thực hiện trên động vật và trên người, với hai nhóm bao gồm 38 tình nguyện viên. Họ đã chứng minh vắc-xin vừa vô hại vừa hiệu quả trong việc tạo miễn dịch đối với nhiễm virus Corona.

Thứ năm, những người từ 18 đến 60 tuổi, không bị dị ứng với các thành phần của thuốc và không mang thai đủ điều kiện để tiêm chủng với thuốc này. Tuy nhiên, những người mắc các bệnh về đường hô hấp sẽ phải đợi đến khi bệnh qua khỏi rồi mới được tiêm phòng.

Thứ sáu, thuốc sẽ được phân phối đầu tiên và quan trọng nhất cho các nhân viên y tế xử lý bệnh nhân nhiễm COVID-19. Theo giấy đăng ký, vắc xin sẽ được cung cấp rộng rãi cho công chúng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Vắc xin COVID-19 dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi từ tháng 1 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Vắc xin COVID-19 dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi từ tháng 1 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Thứ bảy, việc sản xuất hàng loạt vắc xin này sẽ được khởi động trong tương lai gần. Ngoài Viện Nghiên cứu Gamaleya, nơi đã phát triển vắc xin này, vắc-xin COVID-19 sẽ được sản xuất tại một nhà máy dược phẩm thuộc công ty AFK Sistema của Nga, nơi hứa hẹn cung cấp khoảng 1,5 triệu liều mỗi năm.

Thứ tám, Matxcơva cũng đã ký thỏa thuận với 5 quốc gia khác để sản xuất tới 500 triệu liều thuốc trong 12 tháng đầu tiên.

Thứ chín, vắc xin đã được đăng ký là Gam-COVID-Vac, nhưng sẽ được phân phối dưới tên "Sputnik V".

Trang web chính thức của loại thuốc này giải thích rằng, Sputnik là vệ tinh đầu tiên của Liên Xô, đã kích hoạt lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ trên toàn cầu, và giờ đây vắc xin COVID-19 của Nga hy vọng sẽ tạo ra cái gọi là "hiệu ứng Sputnik" cho phần còn lại của thế giới chống lại đại dịch COVID-19.

Theo Phó Giám đốc phụ trách công trình khoa học Denis Logunov của Viện Nghiên cứu Gamaleya, việc nghiên cứu vắc-xin bắt đầu từ tháng Hai năm nay và hoàn thành sau đó hai tuần.

Tốc độ phát triển nhanh chóng như vậy là do nhóm nghiên cứu sử dụng nghiên cứu trước đó về một loại virus Corona khác - MERS - để tạo ra vắc-xin COVID-19.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Cỡ chữ bài viết: