Vắc xin mới hứa hẹn chống lại một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất
(CLO) Các kết quả tiền lâm sàng và lâm sàng ban đầu cho thấy vắc xin mRNA và hạt nano thử nghiệm có thể tạo ra phản ứng miễn dịch đo lường được chống lại ung thư tuyến tụy – một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất.
Ở các nhóm bệnh nhân nhỏ, phản ứng miễn dịch này có liên quan đến việc trì hoãn tái phát hoặc kéo dài thời gian sống.
Ung thư tuyến tụy có tỷ lệ sống sót thấp, với ước tính chỉ khoảng 13% bệnh nhân sống thêm 5 năm sau chẩn đoán. Các phương pháp điều trị hiệu quả vẫn còn hạn chế. Nhiều nghiên cứu quy mô nhỏ trong năm qua đã chỉ ra rằng các nền tảng vắc xin mới, như vắc xin mRNA cá nhân hóa và hạt nano lipid phân lớp, có thể kích thích tế bào T tấn công khối u ở cả người và mô hình động vật, mở đường cho kế hoạch thử nghiệm quy mô lớn hơn.

Trong một thử nghiệm giai đoạn 1 khởi động tháng 2, nhóm nghiên cứu tại Memorial Sloan Kettering (MSK) đã tiêm vắc-xin mRNA cá nhân hóa autogene cevumeran (BNT122, RO7198457) cho 16 bệnh nhân ung thư tuyến tụy có thể phẫu thuật.
Tất cả đều đã trải qua phẫu thuật, hóa trị và sau đó được tiêm vắc xin. Kết quả, một nửa số người tham gia có đáp ứng tế bào T đặc hiệu với khối u; những người này có nguy cơ tái phát sau ba năm thấp hơn nhóm không có đáp ứng miễn dịch.
Bác sĩ Vinod Balachandran, trưởng nhóm nghiên cứu và giám đốc Trung tâm Vắc xin Ung thư Olayan tại MSK, cho biết vắc xin an toàn, có thể kích hoạt miễn dịch và kết quả ban đầu khả quan, song cần xác nhận trên nhóm bệnh nhân lớn hơn. Một thử nghiệm giai đoạn 2 ngẫu nhiên toàn cầu hiện đang được tiến hành để so sánh phương pháp này với hóa trị tiêu chuẩn.
Vắc xin được phát triển bởi BioNTech phối hợp với Genentech, thành viên Tập đoàn Roche. Dù không phải là thuốc chữa khỏi, dữ liệu hiện tại gợi ý khả năng cải thiện tuổi thọ cho bệnh nhân.