VĐV Quốc Khánh tiếc nuối khi để tuột mất HCV nội dung côn thuật nam

Chủ nhật, 15/05/2022 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vận động viên wushu Phạm Quốc Khánh đã có những chia sẻ đầy tiếc nuối sau khi chỉ giành tấm HCB ở nội dung chung kết côn thuật nam tại SEA Games 31, diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội sáng 15/5.

Sự kiện: SEA Games 32

Ngày thi đấu cuối cùng ở nội dung chung kết côn thuật (nam), VĐV Phạm Quốc Khánh đã có màn trình diễn xuất sắc với số điểm 9,70. Tuy nhiên, màn trình diễn của VĐV người Myanmar Than Oo Thein đã xuất sắc hơn khi được ban giám khảo chấm 9,71 điểm, để giành tấm HCV ở nội dung này. Và tấm HCB thuộc về Phạm Quốc Khánh.

Đây thực sự là kết quả đáng tiếc với Quốc Khánh bởi anh đã có màn biểu diễn ấn tượng. Một ngày trước đó, anh đã giành HCV nội dung Nandao nam tại SEA Games 31. 

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 1

VĐV Phạm Quốc Khánh giành HCB nội dung côn thuật (nam) môn Wushu tại SEA Games 31. Ảnh: Đình Trung

Với việc VĐV Phạm Quốc Khánh bị rớt mất tấm HCV vào phút chót, tính đến hiện tại tổng số HCV của đội tuyển Wushu Việt Nam tại SEA Games 31 vẫn dừng lại ở con số 4. Hai trong số này thuộc về Dương Thúy Vi. Trong sáng nay 15/5, nữ VĐV Hoàng Thị Phương Giang giành HCV ở nội dung trường quyền biểu diễn dành cho nữ.

Trả lời phóng viên báo Nhà báo và Công luận, VĐV Phạm Quốc Khánh cho biết: "Tôi hài lòng với phần trình diễn ngày hôm nay. Đó là tất cả sự cố gắng từ bản thân, động lực và niềm an ủi lớn từ bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Khánh xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới tất cả mọi người".

Quốc Khánh cũng thừa nhận có chút tiếc nuối khi chỉ kém đối thủ người Myanmar 0,01 điểm. Dẫu vậy, anh cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực và không để những tiếc nuối ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.

"Thực ra, với cuộc đời một VĐV đã trải qua quá nhiều năm thi đấu thì tôi không để những sự tiếc nuối ấy ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu. Tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất và sau mỗi lần bước xuống bục vinh quang mình sẽ làm lại từ đầu. Việc mà tôi cần làm nhất và quan tâm nhất là mình có thể hoàn thành và thực hiện tốt nhất những gì đã chuẩn bị và tập luyện để lên sàn thi đấu", Quốc Khánh chia sẻ.

Cũng trong cuộc trao đổi, Phạm Quốc Khánh cũng tiết lộ về mục tiêu tương lai. "Có thể hết năm nay tôi sẽ giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện viên, để trau dồi phát triển các em phía sau", Phạm Quốc Khánh nói.

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 2

VĐV Phạm Quốc Khánh có màn trình diễn ấn tượng ở nội dụng côn thuật nam môn Wushu SEA Games 31 diễn ra sáng nay tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 3

Ở ngày ra quân, Quốc Khánh đã giành 1 tấm HCV cho đội tuyển Wushu Việt Nam. Ảnh: Đình Trung

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 4

Đường côn đẹp mắt được VĐV Phạm Quốc Khánh biểu diễn và nhận sự tán thưởng nhiệt liệt của người hâm mộ. Ảnh: Đình Trung

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 5

Tuy nhiên, ở màn trình diễn của anh đã không vượt qua đối thủ người Myanmar Than Oo Thein khi được ban giám khảo chấm 9,71 điểm, hơn 0,01 điểm so với VĐV của nước chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Đình Trung

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 6

VĐV Phạm Quốc Khánh là một trong những vận động viên kỳ cựu của đội tuyển wushu Việt Nam. Ảnh: Đình Trung

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 7

Mỗi khi ra sàn đấu, Quốc Khánh luôn thi đấu tập trung với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ảnh: Đình Trung

vdv quoc khanh tiec nuoi khi de tuot mat hcv noi dung con thuat nam hinh 8

Một pha biểu diễn mạnh mẽ của Phạm Quốc Khánh. Ảnh: Đình Trung

Ngày hôm nay là ngày thi đấu cuối của môn Wushu tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31). Các nội dung biểu diễn đã chính thức khép lại. Chung kết 8 nội dung đối kháng dành cho cả nam và nữ sẽ khởi tranh vào chiều nay.

Đến thời điểm này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 103 HC các loại, trong đó bao gồm 41 HCV, 32 HCB và 30 HCĐ. Xếp thứ hai là Thái Lan với 15 HCV, 14 HCB và 31 HCĐ, tiếp theo là Philippines với 14 HCV, 19 HCB và 29 HCĐ.

N.B. Đình Trung

Bình Luận

Tin khác

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao