Venezuela thay thế các công ty dầu mỏ khổng lồ của Hoa Kỳ bằng các công ty Trung Quốc và Argentina
(CLO) Venezuela ký chín thỏa thuận dầu mỏ mới với Trung Quốc và Argentina, thay thế các “ông lớn” Mỹ sau lệnh trừng phạt, duy trì xuất khẩu ổn định trong tháng Năm.
Venezuela không mất nhiều thời gian để tìm kiếm các đối tác thay thế cho những nhà cung cấp dịch vụ dầu mỏ phương Tây sau khi Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt.

Theo các nguồn tin tiết lộ với Bloomberg, quốc gia này đã ký ít nhất chín thỏa thuận hợp tác với các công ty nước ngoài, trong đó có những doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ yêu cầu các nhà sản xuất dầu mỏ phương Tây phải hoàn tất việc rút khỏi Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, trước tháng Năm.
Giấy phép hoạt động do Hoa Kỳ cấp cho các công ty dịch vụ mỏ dầu hàng đầu như Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes và Weatherford International đã hết hạn vào đầu tháng Năm.
Riêng Chevron, một trong những tập đoàn dầu mỏ lớn, được gia hạn đến ngày 27 tháng Năm để ngừng mọi hoạt động tại Venezuela. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ tuyên bố không tiếp tục gia hạn bất kỳ trường hợp miễn trừ nào.
Dù đối mặt với khó khăn, Venezuela vẫn cần duy trì nguồn thu từ dầu mỏ và đảm bảo dòng dầu chảy đến các thị trường quốc tế. Vì vậy, chính phủ nước này đã chuyển hướng hợp tác sang các công ty từ Trung Quốc và một số quốc gia khác.
Theo tài liệu nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) mà Bloomberg tiếp cận được, các doanh nghiệp tham gia bao gồm Aldyl Argentina SA cùng hai công ty Trung Quốc là Anhui Guangda Mining Investing và China Concord Resources.
Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định vào cuối tháng Năm: “PDVSA đã xây dựng kế hoạch để tiếp tục sản xuất dầu, bất chấp những biện pháp cưỡng chế đơn phương từ Hoa Kỳ”.
Cũng trong giai đoạn này, Tổng thống Nicolas Maduro củng cố quyền lực của mình sau các cuộc bầu cử khu vực và quốc hội. Đảng cầm quyền tuyên bố giành chiến thắng áp đảo, trong khi phe đối lập kêu gọi tẩy chay và cho rằng tỷ lệ cử tri tham gia chưa đến 15%.
Hồi đầu năm, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thu hồi giấy phép hoạt động của Chevron tại Venezuela, đồng thời cấm tập đoàn này xuất khẩu dầu từ các mỏ dầu tại đây, với hạn chót là ngày 27 tháng Năm.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng rút giấy phép của công ty dầu mỏ Pháp Maurel & Prom, đồng thời không cho phép các công ty như Eni và Repsol nhận dầu từ PDVSA để thay thế cho các khoản thanh toán.
Dẫu vậy, xuất khẩu dầu thô của Venezuela trong tháng Năm vẫn duy trì ổn định so với tháng Tư. Sự gia tăng lượng hàng vận chuyển đến Trung Quốc đã bù đắp cho sự sụt giảm mạnh trong các giao dịch được Hoa Kỳ phê duyệt trước đó.