Venezuela: Thẻ tín dụng từng là cứu cánh nhưng giờ vô dụng

14/02/2023 18:57

(CLO) Thẻ tín dụng ngày càng trở nên vô dụng ở Venezuela vì lạm phát cao và các hạn chế của Chính phủ.

Thực trạng này gây tổn hại cho những người vốn đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày với mức lương thấp, các nguồn tin trong ngành ngân hàng, các nhà phân tích và người tiêu dùng cho biết.

Vay tín dụng để có thể sống qua ngày

Chính phủ nước này đã áp đặt các yêu cầu cho vay nghiêm ngặt trong thời kỳ suy thoái kinh tế của Venezuela - cho phép các ngân hàng cho vay tối đa 27% dòng tiền của họ - khiến các chủ doanh nghiệp địa phương ra nước ngoài tìm kiếm các nguồn cho vay.

Và mặc dù Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã nới lỏng kiểm soát tiền tệ vào năm 2019 và cho phép các ngân hàng địa phương mở tài khoản bằng đồng đô-la Mỹ, nhiều hạn chế tín dụng vẫn còn.

venezuela the tin dung tung la cuu canh nhung gio vo dung hinh 1

Tiền giấy Bolivar cũ của Venezuela được nhìn thấy tại một quầy hàng trong chợ thành phố ở Caracas, Venezuela. (Nguồn: Reuters/Gaby Oraa)

“Chúng vô dụng”, Lina Pereira, sống tại thành phố miền trung Valencia, nói về hai chiếc thẻ tín dụng đều có giới hạn thấp của cô. “Bố mẹ tôi đã mua đồ dùng trong nhà và máy tính bằng thẻ tín dụng của họ, nhưng đó chỉ còn là một kỷ niệm đối với người Venezuela”, cô chia sẻ thêm.

Khi thu nhập giảm và chi phí sinh hoạt tăng lên, thẻ tín dụng trở nên thiết yếu đối với nhiều người để mua hàng hàng ngày ở siêu thị và hiệu thuốc, ngay cả khi giới hạn tín dụng bị đình trệ và một số ngân hàng loại bỏ thẻ hoàn toàn.

“Các ngân hàng không có cách nào để cho vay và chúng tôi cần những khoản tín dụng này”, Pereira, 36 tuổi, nói và cho biết thêm tổng giới hạn thẻ của cô hiện là 2 USD/tháng, thấp đến mức cô không còn có thể sử dụng chúng để mua thực phẩm như cô đã làm cách đây một năm.

Thẻ tín dụng chỉ chiếm 2% - tương đương khoảng 16 triệu USD - trong danh mục tín dụng của các ngân hàng Venezuela vào cuối tháng 12/2022, theo cơ quan quản lý ngân hàng của nước này.

Vào năm 2012, con số đó là 12% ở Venezuela, trong khi ở các quốc gia như Cộng hòa Dominica và Bolivia, thẻ tín dụng hiện chiếm 5% danh mục tín dụng của các ngân hàng, theo cơ quan quản lý của các quốc gia này.

“Siêu lạm phát và các quy định đã chấm dứt tín dụng tiêu dùng. Loại tài chính này đã không còn là hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Những đồng bolivar mà họ có thể đưa vào tín dụng sẽ được chuyển sang các lĩnh vực khác ví dụ như cho doanh nghiệp”, một giám đốc điều hành giấu tên tại ngân hàng Venezuela cho biết.

Lạm phát vẫn lên 234%

Mặc dù một số thẻ tín dụng địa phương có giới hạn cao hơn từ 30 - 100 USD nhưng con số này là chưa đủ, chi phí trung bình hàng tháng để nuôi sống một gia đình là khoảng 370 USD vào tháng 12/2022, theo Đài quan sát tài chính Venezuela.

Nhà kinh tế học Luis Arturo Barcenas của công ty phân tích Ecoanalitica cho biết: “Tín dụng tiêu dùng là thứ bị trừng phạt. Nó ít có khả năng được thông qua nhất. Thường thì những khoản tín dụng này không chỉ để mua đồ gia dụng mà còn để chi tiêu hàng ngày”.

venezuela the tin dung tung la cuu canh nhung gio vo dung hinh 2

Người dân Venezuela đi ngang qua bức tranh tường có quảng cáo thẻ tín dụng ở Caracas, Venezuela. (Nguồn: Reuters/Ueslei Marcelino)

Chính phủ của ông Maduro đã thực hiện nhiều bước để giảm lạm phát bằng cách tăng nguồn cung ngoại tệ, hạn chế tín dụng, giảm chi tiêu công và tăng thuế.

Là một phần của những nỗ lực đó, Ngân hàng Trung ương đã ra lệnh cho các tổ chức tài chính đóng băng 73% tiền gửi tại ngân hàng.

“Nếu không có đủ nguồn lực, bạn không thể cung cấp nhiều tín dụng như vậy”, một giám đốc điều hành ngân hàng khác cho biết.

Bất chấp các biện pháp, giá cả vẫn tăng vào cuối năm 2022, đẩy lạm phát hàng năm của Venezuela lên 234%.

Vào tháng 1 vừa qua, ông Maduro đã kêu gọi các ngân hàng cho các doanh nghiệp vay tiền theo tỷ giá hối đoái để họ có thể "sản xuất hàng hóa, làm giàu" nhưng ông không đề cập đến các khoản vay khác hoặc tín dụng tiêu dùng.

Cả Ngân hàng Trung ương và cơ quan quản lý ngân hàng đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Gregorio Afonso, một giáo sư đại học 53 tuổi, người có hai thẻ tín dụng địa phương và thu nhập 20 USD hàng tháng, cho biết: “Với giới hạn thẻ như vậy, tôi thậm chí không thể trả nổi tiền ăn trưa. Chúng tôi đã có cuộc sống tụt dốc kể từ năm 2013, không có tín dụng, không có bảo trợ xã hội và làm nhiều công việc cùng lúc”.

Hồng Vân (Theo Reuters)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Venezuela: Thẻ tín dụng từng là cứu cánh nhưng giờ vô dụng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO