Vì một biên giới xanh – Hành động thiết thực, ý nghĩa vì môi trường và an ninh quốc gia
(CLO) Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025) và hưởng ứng chương trình “Vì một biên giới xanh”, ngày 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức lễ phát động trồng cây tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).
Buổi lễ có sự tham dự của Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành giữa lực lượng vũ trang và các ngành chức năng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa biên cương, phát triển bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, hai đơn vị đã phối hợp trồng hơn 5.000 cây xanh thuộc các giống loài như keo, bằng lăng, sao, giáng hương. Hoạt động này không chỉ góp phần cải tạo cảnh quan, tăng cường hệ sinh thái mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu – những vấn đề ngày càng nhức nhối và cấp bách hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Viết Hùng nhấn mạnh: “Phong trào ‘Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ không chỉ là hành động tri ân mà đã trở thành nét đẹp văn hóa, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Với nhận thức sâu sắc đó, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk luôn tích cực triển khai các hoạt động trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại doanh trại cũng như các khu vực biên giới.”
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn bày tỏ kỳ vọng về sự lan tỏa sâu rộng của phong trào, kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia vào công cuộc phủ xanh đất trống, phục hồi rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng chí khẳng định: “Hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo quốc phòng - an ninh tại khu vực biên giới.”
Chương trình trồng cây lần này nằm trong khuôn khổ quy chế phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2025 – 2030.