Vì sao Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình chưa hoạt động hết công suất dù nhu cầu nhập viện tăng?

Tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình trong những ngày gần đây luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều trường hợp nhập viện phải nằm ngoài hành lang khiến không ít thân nhân người bệnh lo lắng.

vi sao benh vien da chien da tang tan binh chua hoat dong het cong suatdu nhu cau nhap vien tang hinh 1

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình, trong khoảng nữa tháng gần đây, lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng trên dưới 100 bệnh nhân nhập viện tại đây.

Theo đó, các tuyến điều trị của Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình luôn trong tình trạng quá tải dù mỗi tuần trung bình có hơn 500 ca khỏi bệnh và xuất viện. Đặc biệt, khu vực hồi sức hiện đang trong tình trạng bị quá tải dù công suất còn nhiều.

Theo sự phân công của Sở Y tế TP. HCM, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình do Bệnh viện Thống Nhất quản lý và vận hành. Bệnh viện được tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 ở khu vực thuộc quận Tân Bình và quận Phú Nhuận. Vì vậy khi số lượng bệnh nhân tăng cao, ngoài bệnh nhân ở 2 khu vực này, những trường hợp nặng ở các khu vực khác phải điều phối sang những đơn vị có khả năng tiếp nhận, điều trị trong thành phố.

“Những ngày qua số lượng bệnh nhân nhập viện liên tục tăng, luôn cao hơn số bệnh khỏi bệnh và xuất viện đang gây áp lực lớn lên tất cả các tuyến điều trị của bệnh viện” - một điều dưỡng của bệnh viện cho biết.

Tuy nhiên nguyên nhân xảy ra tình trạng quá tải trong mấy ngày qua không phải ở khả năng thu dung mà là do thiếu nguồn nhân lực tham gia điều trị. Hiện bệnh viện có 720 giường bệnh, với 3 tầng điều trị khác nhau nhưng chỉ có hơn 70 bác sĩ, 130 điều dưỡng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Tình trạng thiếu nhân lực đang khiến cho Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình luôn bị quá tải trong mấy ngày qua. Đây cũng chính là lý do vì sao Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình mặc dù hoàn toàn có thể nâng công suất lên đến 1.000 giường theo đúng kế hoạch ban đầu nhưng lại để rơi vào tình trạng quá tải, phải điều chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện khác thu dung, điều trị.

Để giải quyết tình trạng này, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình đề nghị Sở Y tế TP. HCM chi viện thêm nhân lực. Và mới đây, Sở Y tế TP. HCM đã tăng cường được 4 bác sĩ và 16 điều dưỡng thuộc Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện quận Phú Nhuận đến hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình.

Mặc dù số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới nhưng so với đợt thứ 4 thì không căng thẳng bằng. Vì vậy, trước mắt với nguồn nhân lực bổ sung này có thể nói áp lực quá tải do thiếu nhân lực hiện nay của Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đã giảm đáng kể. 

Xem thêm

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

(CLO) Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Chính sách được lý giải nhằm giảm định kiến trọng nam, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

(CLO) Nhiều người có thói quen mua An Cung Ngưu Hoàng hoàn để sẵn trong nhà, thậm chí sử dụng định kỳ với kỳ vọng phòng ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, theo bác sĩ, quan niệm này không có cơ sở khoa học và đặc biệt nguy hiểm nếu khiến người bệnh trì hoãn cấp cứu khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ.

Bệnh phổi kẽ có thể xơ hóa, nguy cơ còn nặng hơn ung thư phổi

Bệnh phổi kẽ có thể xơ hóa, nguy cơ còn nặng hơn ung thư phổi

(CLO) Nấm mốc, lông chim, bụi nghề nghiệp, môi trường làm việc ẩm thấp... có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh khó chẩn đoán, trong đó một số thể có thể tiến triển thành xơ phổi và thời gian sống thêm ngắn hơn cả một số bệnh ung thư.

Cỡ chữ bài viết: