Vì sao "chuyên tu dốt, tại chức ngu"?

03/04/2015 23:20

Vì sao "chuyên tu dốt, tại chức ngu"?



Không khó để tìm dịch vụ học thuê, thi hộ trên mạng.

Một vị hiệu trưởng ở Biên Hòa, Đồng Nai đang bị có khả năng bị cách chức vì nhờ người khác đi học và thi hộ lớp học bồi dưỡng quốc phòng an ninh và một số vi phạm khác.

Đây chỉ là một trường hợp vi phạm khá hiếm hoi mà cơ quan chức năng đứng ra xem xét, xử lý. Bởi tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra khá phổ biến ở các lớp đại học tại chức, lớp bồi dưỡng nhưng những vụ bị lộ, bị kỷ luật lại không nhiều với mức độ tương ứng. Nhu cầu học hộ, thi hộ lớn đến nỗi trên một số trang mạng rao vặt có không ít quảng cáo của cá nhân và cả những nhóm người chuyên làm dịch vụ này.

Tình trạng thuê người đi học chỉ là một trong những biểu hiện, là một hệ quả của sự bất cập trong đào tạo tại chức.

Trong suy nghĩ của nhiều người, người học tại chức vẫn bị coi là “sinh viên hạng hai”. Điều này không hẳn là không có cơ sở bởi chương trình đào tạo tại chức thường bị tự động rút ngắn; việc quản lý lớp học lỏng lẻo đã dẫn đến tình trạng bớt xén chương tình tùy tiện của giáo viên và những người tổ chức lớp. Không ít lớp học diễn ra tình trạng mua bán, xin điểm, chạy điểm; học viên không cần học nhiều chỉ cốt đóng tiền đủ để khi vào thi có trà nước, phong bì cho giáo viên là ổn… Không hiếm giáo viên sau giờ học ngồi gác chân lên ghế, vỗ vai mày tao với học viên ở quán bia… Dễ hiểu là trong hoàn cảnh đó, lớp học không có chuyện bát nháo, tùm lum mới là lạ.

Theo một vị cựu Bộ trưởng, có những cán bộ, công chức được đi học liên tục, hết đợt này đến đợt khác. Nhưng những người này ở cơ quan rất rảnh rỗi nên mới được bố trí đi học nhiều. Thế cho nên dù người đó có nhiều bằng cấp nhưng đóng góp thực sự cho cơ quan, cho Nhà nước lại gần như chẳng có gì.

Học thuê, thi hộ đang là thực trạng khá nhức nhối diễn ra tại nhiều lớp tại chức. Hậu quả của tình trạng này là hàng loạt những học viên, sinh viên tốt nghiệp cầm trên tay tấm bằng nhưng đầu óc lại rỗng không về kiến thức.

Làm gì để chấn chỉnh, lập lại kỷ cương trong đào tạo tại chức, xóa đi định kiến “dốt chuyên tu, ngu tại chức”? Câu trả lời đã có khi nguyên nhân của nó đã được tìm ra.

Thế Vũ

Bạn bình luận gì về câu “dốt chuyên tu, ngu tại chức”?
Theo bạn, nhận xét trên có chính xác?

Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!

_____________________________________________________________________________


Tôi xin khẳng định

Tôi công tác tại 1 viện nghiên cứu và có tiếp xúc nhiều với các đối tượng đi học chuyên tu và tại chức tại các cơ quan khác nhau. Tôi xin khẳng định, câu nói "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" đúng 99,9%.

Hoàng Chính



Chuyện xưa của hôm nay!

Câu nói này chỉ nói lên được một mặt trái của thực trạng đào tạo tại chức. Đã là một vấn đề thì luôn có hai mặt trái và phải. chuyện đào tạo tại chức cũng thế đâu phải sinh viên tại chức tất cả đều ngu đều dốt.

Trong bộ máy lãnh đạo của nhiều cơ quan nhà nước cũng có rất nhiều nhân viên, cán bộ. có bằng tại chức đấy chứ, nhưng kết quả làm việc và uy tín của họ đâu phải là nhỏ.

Hơn nữa, đâu phải chỉ có tại chức mới có chuyện học thay thi hộ... có rất nhiều trường các ngành đào tạo được xem là chính quy tình trạng học thay thi hộ cũng đâu phải là ít. Nếu cứ coi đào tạo tại chức là kém chất lượng là ngu vạy còn tiếp tục mở những lớp tại chức làm gì, sao không bỏ đi, hay chỉ là nói vẫn nói làm vẫn làm cho đủ chỉ tiêu.

"Dốt chuyên tu, ngu tại chức" có phải câu nói hính xác hay không hãy để ngành giáo dục trả lời!


Phạm Văn Hoàng




Đó là câu châm ngôn nói đúng thực trạng!

Câu nói này có từ lâu ,thời bao cấp đã đúng thời KTTT càng đúng hơn!Và nói ra xin nhiều vị đừng giận:nói 1 số vị học BTVH hoặc Bổ túc công nông (thời trước ) ai cũng phải xì lên 1 tiếng :Ối giời BTCN ấy mà!Còn nguyên nhân :Tôi không học được tôi đi làm thợ ,tôi có bàn tay vàng...nếu cho tôi đi học tại chức cũng là đánh đố tôi.Không phải bây giờ mới có Tiến sỹ rởm hoặc không biết tiếng Anh khi lấy bằng ở Mỹ?Thời chiến tranh nhiều vị làm luận án ở Tiệp ,Đức...đến Tiếng họ còn chưa sõi vẫn có được PTS như không!Nên chăng những sinh viên TN hạng ưu(Thủ khoa) cần cho các em làm NCS ngay :gần với sự học ,kiến thức hơn là nhiều vị đã phải mưu sinh bằng tấm bằng của mình rồi mới lại đi học ,rơi rụng hết...

DInh Khac Binh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vì sao "chuyên tu dốt, tại chức ngu"?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO