Vì sao không nên lau mặt bằng khăn tắm
(CLO) Nhiều người sau khi tắm thường tiện tay dùng luôn khăn tắm lau mặt. Hành động tưởng chừng vô hại này thực chất ẩn chứa khá nhiều nguy cơ gây hại đến làn da của bạn.
Khiến da nổi mụn
Sau khi vừa tắm xong, mặc dù cơ thể có vẻ đã sạch, tuy nhiên vẫn có thể đôi khi bạn vô tình bỏ lỡ một số điểm khi tắm. Chúng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sống và khi bạn dùng khăn lau, vi khuẩn tất nhiên cũng sẽ bám lên khăn.

Vì vậy, khi để khăn tắm tiếp xúc với da mặt, các loại vi khuẩn, vi rút, nấm sẽ bắt đầm tấn công, lây lan khiến da mặt dễ bị nổi mụn (mụn bọc, mụn sưng đỏ,…), gây viêm da, cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Giảm hiệu quả của mỹ phẩm chăm sóc da
Khăn tắm hút nước khá tốt, việc dùng khăn tắm lau mặt sẽ lau khô da quá mức để da có thể thẩm thấu được dưỡng chất từ mỹ phẩm tốt nhất. Thay vào đó nếu bạn để da khô tự nhiên và sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau đó, làn da sẽ giữ lại độ ẩm cần thiết khiến da trông trẻ trung và rạng rỡ hơn.
Khiến da tiết nhiều dầu hơn
Khăn tắm thường có chất liệu thô, nên dùng để lau khô da mặt có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên mà làn da vốn cần có. Khi lớp dầu này bị mất, các tuyến bã nhờn bên dưới bề mặt da sẽ phải sản xuất nhiều dầu hơn để cân bằng tình trạng khô da, dẫn đến tình trạng da nhờn.

Đẩy nhanh tốc độ lão hóa da
Khăn tắm thường được làm từ chất liệu vải khá thô, nhưng da mặt lại là vùng da mỏng và cần được chăm sóc nhẹ nhàng. Việc sử dụng khăn tắm lau khô mặt có thể tạo ra những vết rách nhỏ trên da, khiến da dễ bị nhiễm trùng và tạo thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, sau nhiều lần giặt khăn, vải sẽ trở nên giòn và khô. Dùng vải thô cứng như thế để lau mặt chẳng khác nào lực ma sát mạnh trên da, làm da xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhanh hơn.

Gây kích ứng da
Chất liệu thô, cứng của khăn tắm không phù hợp với da mặt mỏng manh. Vì vậy, việc lau mặt bằng khăn tắm có thể khiến da bị mẩn đỏ và kích ứng.