Vì sao thí sinh đủ điểm chuẩn vẫn trượt đại học?
(CLO) Thí sinh đạt đúng mức điểm chuẩn vẫn có nguy cơ trượt nếu không đáp ứng tiêu chí phụ mà từng trường đại học quy định.
Đây là cách các trường xử lý khi nhiều thí sinh cùng mức điểm ở cuối danh sách, nhằm tránh vượt chỉ tiêu tuyển sinh.
Phổ biến nhất, các trường áp dụng ưu tiên nguyện vọng cao hơn. Đại học Công nghệ, Đại học Luật, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Mở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Giao thông Vận tải… đều chọn cách này.

Một số trường lại xét điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại. Nếu vẫn trùng, sẽ xét tiếp thứ tự nguyện vọng.
Đại học Hà Nội có tiêu chí phụ chi tiết hơn: ưu tiên lần lượt điểm môn ngoại ngữ, rồi Ngữ Văn/Vật Lý/Tin Học, cuối cùng mới đến môn Toán. Đại học Sư phạm Hà Nội lại dựa trên điểm trung bình 3 năm THPT của tổ hợp môn xét tuyển.
Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Học viện Tài chính hay Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật cũng có các tiêu chí riêng, từ điểm thi năng khiếu đến điểm trung bình lớp 12, tùy phương thức xét tuyển.
Với hơn 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký năm 2025 (trung bình mỗi thí sinh gần 9 nguyện vọng), tiêu chí phụ trở thành “cửa hẹp” quyết định cơ hội trúng tuyển của nhiều sĩ tử.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn từ chiều 20/8 và muộn nhất 17h ngày 22/8 sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.