Video núi lửa Indonesia phun trào 18 km, dung nham đỏ rực kèm sấm sét
(CLO) Ngày 2/8, núi Lewotobi Laki Laki, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia, tiếp tục phun trào ngày thứ hai liên tiếp, tạo cột tro và bụi núi lửa cao tới 18 km, phủ kín nhiều làng mạc bằng đá vụn.
Tối hôm trước, núi lửa này cũng phun trào, tạo mây tro cao 10 km, kèm dung nham đỏ rực và sấm sét núi lửa, chỉ cách vụ sáng nay chưa đầy 5 giờ.
Cơ quan Địa chất Indonesia ghi nhận dòng khí nóng trộn đá và dung nham tràn xuống sườn núi dài 5 km. Quan sát bằng drone cho thấy magma dịch chuyển sâu, gây chấn động mạnh trên các thiết bị địa chấn.
Tro, sỏi nóng cỡ ngón tay bắn cao tới 8 km từ miệng núi, phủ một lớp dày lên các khu dân cư xung quanh. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ mưa lớn gây lahar – dòng bùn dung nham – chảy theo sông từ núi lửa.
Đây là một trong những vụ phun trào lớn nhất Indonesia kể từ thảm họa Merapi năm 2010 khiến hơn 350 người chết. Lewotobi Laki Laki cao 1.584 m trên đảo Flores đã ở mức cảnh báo cao nhất từ vụ phun trào ngày 18/6, vùng cấm quanh núi được mở rộng bán kính 7 km.
.png)
Chỉ trong tháng 11 năm ngoái, một loạt vụ phun trào của núi lửa này đã khiến 9 người thiệt mạng, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và buộc hàng nghìn người phải sơ tán vĩnh viễn. Hôm 7/7, một đợt phun trào lớn khác đã làm gián đoạn hàng chục chuyến bay ở sân bay Bali và phủ đường sá, ruộng lúa bằng lớp bùn đá xám dày.
Indonesia có hơn 280 triệu dân, 120 núi lửa đang hoạt động, nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương – khu vực địa chấn mạnh và thường xuyên hứng chịu động đất, núi lửa.