Việc di dời nghĩa trang Ông Hai Bom gặp nhiều khó khăn

02/06/2016 07:43

Mặc dù đã có chủ trương và chấp thuận của UBND TP. HCM về việc di dời nghĩa trang Ông Hai Bom (tọa lạc tại đường 22, phường Phước Long B, quận 9) để chỉnh trang đô thị từ năm 2012, nhưng cho đến nay kế hoạch này vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi thực hiện di dời các phần mộ do gặp phải ý kiến phản đối của một số hộ dân.

(NBCL) Mặc dù đã có chủ trương và chấp thuận của UBND TP. HCM về việc di dời nghĩa trang Ông Hai Bom (tọa lạc tại đường 22, phường Phước Long B, quận 9) để chỉnh trang đô thị từ năm 2012, nhưng cho đến nay kế hoạch này vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi thực hiện di dời các phần mộ do gặp phải ý kiến phản đối của một số hộ dân.

[caption id="attachment_100853" align="aligncenter" width="626"]Ảnh minh họa Ảnh minh họa[/caption]

Nghĩa trang Hai Bom có khoảng 600 ngôi mộ trên diện tích khoảng 7.000m2 đất nằm giữa khu đông dân cư tại đường 22, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM. Đất nghĩa trang Hai Bom là đất riêng của cụ Nguyễn Văn Lén (thường gọi là ông Hai Bom) nên nghĩa trang có tên gọi là nghĩa trang Ông Hai Bom. Sau khi cụ Lén mất, gia đình thừa kế đứng tên thửa đất cho ông Võ Văn Ba là con ruột của cụ Nguyễn Văn Lén (nhưng ông Ba mang họ của mẹ).

Thực hiện chủ trương di dời nghĩa trang Hai Bom để chỉnh trang đô thị, gia đình ông Hai Bom và Công ty TNHH MTV Tài Lộc (Cty Tài Lộc) đã phối hợp để bốc mộ di dời nghĩa trang. Cơ sở thủ tục cho Cty Tài Lộc phối hợp với gia đình ông Hai Bom thực hiện công việc bốc mộ đã được các cấp chính quyền đồng thuận.

Cụ thể, ngày 08/3/2012, Trung tâm y tế dự phòng TP. HCM đã có Công văn số 254/YTDP-SKCĐ gửi Ban Giám đốc Sở Y tế TP. HCM về việc thẩm định đủ điều kiện vệ sinh phòng chống dịch trong hoạt động bốc mộ tại nghĩa trang Ông Hai Bom, đường 22, phường Phước Long B, TP. HCM. Ngày 13/02/2012, Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM có Công văn số 746/TNMT-CTR về việc bốc mộ giải tỏa nghĩa trang Ông Hai Bom, gửi Cty Tài Lộc và có ý kiến: Chấp thuận phương án bảo vệ môi trường theo kế hoạch ngày 12/01/2012 của Cty Tài Lộc trong công tác bốc mộ, giải tỏa nghĩa trang Ông Hai Bom. Ngày 14/3/2012, Sở Y tế TP. HCM có Công văn số 1176/SYT-NVY về việc chấp thuận chủ trương cho phép bốc mộ nghĩa trang Ông Hai Bom, gửi UBND TP. HCM, trình UBND TP. HCM xem xét chấp thuận chủ trương cho phép bốc mộ để UBND quận 9 cấp giấy phép bốc mộ và tiến hành bốc mộ theo quy định.

Ngày 28/3/2012, UBND TP. HCM đã có Văn bản số 1371/UBND-VX về việc cho phép bốc mộ tại nghĩa trang Ông Hai Bom nêu rõ: “Chấp thuận chủ trương cho phép UBND quận 9 thực hiện việc bốc mộ đối với các ngôi mộ tại nghĩa trang Ông Hai Bom...”.

Ngày 24/12/2015, UBND quận 9, TP. HCM ra văn bản số: 2949/UBND-QLĐT về việc tổ chức thực hiện bốc mộ chỉnh trang đô thị tại đường 22, phường Phước Long B, quận 9, gửi Công ty Tài Lộc. Văn bản cũng nêu rõ: “Trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP. HCM, UBND Quận 9 đề nghị Công ty TNHH MTV Tài Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng của quận, Thành phố và UBND phường Phước Long B tổ chức thực hiện việc bốc mộ tại nghĩatrang đường 22 của gia đình ông Hai Bom theo đúng chủ trương của Thành phố và các quy định về bốc mộ tại Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND Thành phố”.

Sau khi có đầy đủ văn bản giấy tờ của các cơ quan chức năng TP. HCM, Cty Tài Lộc đã phối hợp cùng với gia đình ông Hai Bom tiến hành bốc mộ riêng lẻ theo yêu cầu của các gia đình có mộ tại nghĩa trang Ông Hai Bom. Tuy nhiên, việc tiến hành di dời các phần mộ này trong quá trình thực hiện của Cty Tài Lộc đã vấp phải đơn khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân có mộ của người thân tại nghĩa trang Ông Hai Bom, khiến công tác di dời bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị của TP. HCM.

Lý do mà các hộ dân này đưa ra là Cty Tài Lộc phải có dự án thì mới được di dời nghĩa trang để giải phóng mặt bằng. Trao đổi về vụ việc trên, ông Phạm Quang Bửu, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 9, TP. HCM cho biết: Cty Tài Lộc không phải là thực hiện dự án để giải tỏa nghĩa trang, mà chỉ thực hiện chủ trương của UBND TP. HCM về việc di dời các ngôi mộ xen cài trong khu dân cư để chỉnh trang đô thị.

Sau khi có mặt bằng sạch rồi mới tính tới mục đích sử dụng đất. Vì vậy việc di dời nghĩa trang không liên quan đến dự án sử dụng đất tại nghĩa trang Ông Hai Bom. Theo Cty Tài Lộc, hiện gia đình ông Hai Bom chỉ đang phối hợp với Tài Lộc để bốc mộ riêng lẻ theo yêu cầu của các gia đình có mộ của người thân tại nghĩa trang Ông Hai Bom. Vì vậy những khiếu nại, tố cáo Cty Tài Lộc là không có cơ sở.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND quận 9, TP. HCM cũng cho biết: Việc bốc mộ riêng lẻ theo quy định là không cần có giấy phép, nên các gia đình có mộ của người thân tại nghĩa trang nếu có nhu cầu bốc mộ là quyền của họ, UBND quận không can thiệp được, họ chỉ cần báo với chính quyền phường là được phép tiến hành.

Đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện cho các gia đình có mộ của người thân tại nghĩa trang Ông Hai Bom thực hiện việc bốc mộ riêng lẻ, sớm di dời nghĩa trang Ông Hai Bom để chỉnh trang đô thị cho khu dân cư tại phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM.

Công Trình

    Nổi bật
        Mới nhất
        Việc di dời nghĩa trang Ông Hai Bom gặp nhiều khó khăn
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO