Việt Nam cử nữ sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thứ ba, 17/08/2021 16:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tá Vũ Thị Kim Oanh nhận Quyết định đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Nam Sudan, dự kiến lên đường vào đầu tháng 9/2021.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và tổng kết công tác nhiệm kỳ cho sĩ quan kết thúc nhiệm kỳ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan.

Nhận nhiệm vụ lên đường lần này là Trung tá Vũ Thị Kim Oanh, đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Nam Sudan, thay thế Trung tá Trần Văn Giang. Đây là nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ theo hình thức cá nhân. Trung tá Vũ Thị Kim Oanh dự kiến lên đường vào đầu tháng 9/2021.

Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, năm 2019, Việt Nam đã cử 11 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và Cộng hòa Nam Sudan (UNMISS), nhiệm kỳ 2019-2020, trong đó Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ trên cương vị là Quan sát viên quân sự. Do tình hình dịch COVID-19 và yêu cầu nhiệm vụ, nhiệm kỳ của Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương kéo dài hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Theo đánh giá của Phái bộ UNMISS, trong nhiệm kỳ công tác, Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương được LHQ đánh giá là Sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các tiêu chí, được LHQ tặng thưởng Huy chương vì Sự nghiệp Gìn giữ hòa bình của LHQ và được Chỉ huy Phái bộ tặng Bằng khen, Giấy khen vì những đóng góp xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Đến nay, Việt Nam đã cử 39 nữ quân nhân làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ, chiếm tỷ lệ gần 16%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ nữ trung bình tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ của các quốc gia khác.

Thế Vũ

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức