Việt Nam và Hoa Kỳ gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai

Thứ bảy, 11/07/2020 10:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Đại sứ Hà Kim Ngọc và Giám đốc cao cấp phụ trách Châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia Allison Hooker đã trao đổi thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump

Đại sứ Hà Kim Ngọc và Giám đốc cao cấp phụ trách Châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia Allison Hooker đã trao đổi thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump

Chiều ngày 10/7 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc đã tham dự cuộc gặp mặt thân mật kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ do Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell chủ trì.

Trong buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị David Hale đã chuyển lời chúc mừng của Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp sự kiện có ý nghĩa trong quan hệ hai nước.

Tại cuộc gặp mặt kỷ niệm, Đại sứ Hà Kim Ngọc và Giám đốc cao cấp phụ trách Châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia Allison Hooker đã trao đổi thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đoạn viết: “Việt Nam tin rằng, với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho an ninh, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới”.

Thư của Tổng thống Donald Trump khẳng định “Hoa Kỳ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chia sẻ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng cũng như tôn trọng luật lệ và chủ quyền của nhau”.

Tại buổi kỷ niệm, Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell khẳng định chính sách của Hoa Kỳ coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hoa Kỳ cho rằng, những kết quả cụ thể trong tất cả các lĩnh vực hợp tác trong 25 năm qua sẽ tạo đà cho việc phát triển quan hệ đối tác tin cậy giữa hai nước. Trợ lý Ngoại trưởng chia sẻ ấn tượng với sự phát triển năng động của Việt Nam, ấn tượng kết quả Chính phủ và nhân dân Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19 và đang dần từng bước mở cửa nền kinh tế.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm rất ý nghĩa, đánh dấu chặng đường 25 năm Việt Nam và Hoa Kỳ xây dựng lòng tin, phát triển quan hệ từ hai cựu thù trở thành bạn, rồi thành đối tác toàn diện.

Quan hệ đối tác mạnh mẽ và ổn định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam, mà còn đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và bảo đảm luật pháp quốc tế tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và Ấn Độ - châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Hai nước còn rất nhiều tiềm năng để nâng quan hệ lên tầm cao mới, và một nền tảng vững chắc để xây dựng một tương lai tươi sáng cho các thế hệ trong 25 năm tiếp theo.

Giám đốc Chương trình Hòa bình Jody Olsen ký văn bản cam kết sẽ ký Thỏa thuận triển khai Chương trình Hòa bình

Giám đốc Chương trình Hòa bình Jody Olsen ký văn bản cam kết sẽ ký Thỏa thuận triển khai Chương trình Hòa bình

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc và Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell đã chứng kiến Giám đốc Chương trình Hòa bình Jody Olsen ký văn bản cam kết sẽ ký Thỏa thuận triển khai Chương trình Hòa bình sau khi văn bản đã được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc ký chiều ngày 10/7 tại Hà Nội, với sự chứng kiến của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Tối cùng ngày, Người phát ngôn Nhà Trắng ra thông cáo báo chí nhấn mạnh các thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump trao đổi trong thư chúc mừng sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thế Vũ

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức