Virus Corona biến thể Delta làm tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện

Thứ ba, 15/06/2021 09:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet cho thấy khả năng bảo vệ khỏi vắc xin chống lại biến thể Delta được xác định đầu tiên ở Ấn Độ có thể thấp hơn so với biến thể Alpha được xác định đầu tiên ở Anh.

Các nhà khoa học cho biết hai liều vắc-xin cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều so với một liều chống lại biến thể Delta .@ EPA

Các nhà khoa học cho biết hai liều vắc-xin cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều so với một liều chống lại biến thể Delta .@ EPA

Bài liên quan

Một nghiên cứu của Scotland đã phát hiện ra biến thể virus Corona Delta làm tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện so với biến thể nổi trội trước đây ở Vương quốc Anh, nhưng hai liều vắc xin vẫn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ.

Nghiên cứu cho biết bằng chứng ban đầu cho thấy khả năng bảo vệ của vắc xin chống lại biến thể Delta, được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ, có thể thấp hơn so với biến thể Alpha, được xác định lần đầu tiên ở Kent, đông nam nước Anh.

Nghiên cứu được công bố trong một bức thư nghiên cứu trên tờ The Lancet vào thứ Hai (14/6), đã xem xét 19.543 trường hợp cộng đồng và 377 trường hợp nhập viện trong số 5,4 triệu người ở Scotland, trong đó 7.723 trường hợp và 1.234 trường hợp nhập viện được phát hiện có biến thể Delta.

Chris Robertson, giáo sư dịch tễ học sức khỏe cộng đồng tại Đại học Strathclyde, cho biết điều chỉnh theo độ tuổi và bệnh đi kèm, biến thể Delta tăng gần gấp đôi nguy cơ nhập viện, nhưng vắc xin vẫn làm giảm nguy cơ đó.

Ông nói với các phóng viên: “Nếu bạn có kết quả dương tính, thì hai liều vắc-xin hoặc một liều trong 28 ngày sẽ giảm khoảng 70% nguy cơ nhập viện của bạn".

Bộ trưởng ngoại giao của Vương quốc Anh đã chỉ ra rằng chính phủ muốn sử dụng thêm thời gian để có thêm hàng triệu người trẻ tuổi hơn trước khi mở cửa trở lại hoàn toàn @ Reuters

Bộ trưởng ngoại giao của Vương quốc Anh đã chỉ ra rằng chính phủ muốn sử dụng thêm thời gian để có thêm hàng triệu người trẻ tuổi hơn trước khi mở cửa trở lại hoàn toàn @ Reuters

Hai tuần sau liều thứ hai, vắc xin Pfizer của BioNTech được phát hiện có khả năng bảo vệ 79% chống lại sự lây nhiễm từ biến thể Delta, so với 92% đối với biến thể Alpha. Đối với vắc xin của Oxford-AstraZeneca, có 60% khả năng bảo vệ chống lại Delta so với 73% đối với Alpha.

Các tác giả viết trong bài báo trên The Lancet rằng, “Vắc xin Oxford-AstraZeneca có vẻ kém hiệu quả hơn vắc xin Pfizer-BioNTech trong việc ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 ở những người có biến thể Delta đáng lo ngại".

Tuy nhiên, họ nói thêm: "Với bản chất quan sát của những dữ liệu này, các ước tính về hiệu quả của vắc xin cần được diễn giải một cách thận trọng".

Các nhà khoa học cho biết hai liều vắc xin cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều so với một liều chống lại biến thể Delta, và việc trì hoãn việc nới lỏng tình trạng hạn chế ở Anh sẽ giúp nhiều người hơn được tiêm liều thứ hai và tăng cường phản ứng miễn dịch của họ.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết vào cuối tuần qua rằng, chính phủ muốn sử dụng thêm thời gian để thu hút thêm hàng triệu người trẻ tuổi hơn.

Ông cho biết mặc dù vắc xin đã làm suy yếu mối liên hệ giữa nhiễm trùng và nhập viện, nhưng họ muốn chắc chắn rằng nó đã "bị cắt đứt". Ông nói, cách tiếp cận thận trọng là cần thiết để đảm bảo việc gỡ hạn chế là "không thể đảo ngược".

Hoàng Long

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h