Virus Corona và lũ lụt phá hỏng Lễ hội thuyền rồng của Trung Quốc

Chủ nhật, 28/06/2020 19:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Doanh thu du lịch của Trung Quốc trong Lễ hội Thuyền rồng kéo dài ba ngày giảm gần 70%, khi mọi người hạn chế đi lại giữa làn sóng nhiễm bệnh mới ở miền Bắc và lũ lụt ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc.

Sự kiện: lũ lụt

Lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam Trung Quốc đã góp phần làm giảm mạnh du lịch trong kỳ nghỉ lễ hội thuyền rồng kéo dài ba ngày. Ảnh: VCG

Lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam Trung Quốc đã góp phần làm giảm mạnh du lịch trong kỳ nghỉ lễ hội thuyền rồng kéo dài ba ngày. Ảnh: VCG

Khách du lịch Trung Quốc đã thực hiện 48,8 triệu chuyến đi trong kỳ nghỉ, kết thúc vào thứ Bảy, chỉ bằng một nửa số lượng được ghi nhận một năm trước đó. Do đó, doanh thu du lịch đã giảm 69% xuống còn 12,3 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD), theo Bộ Văn hóa và Du lịch nước này.

Các số liệu chậm cập nhật là do những thách thức từ đại dịch và lũ lụt, Bộ VHDL cho biết trong một tuyên bố vào thứ bảy. Trong một nỗ lực để tăng cường niềm tin của người tiêu dùng, trong tuyên bố trách sử dụng những từ ngữ gây lo lắng, thay vào đó thông báo cho biết mọi việc dần quay trở lại bình thường.

Ngày lễ này còn được gọi là 'Lễ hội Tuen Ng', tưởng niệm ngày qua đời của Qu Yuan, một nhà thơ và chính trị gia sống trong thời Chiến Quốc khoảng 2.300 năm trước. Trung Quốc đã biến nó thành một kỳ nghỉ theo luật định vào năm 2007 để quảng bá văn hóa Trung Quốc và thúc đẩy tiêu dùng.

Nhu cầu du lịch trong năm nay bị giảm sút bởi các biện pháp phân tán xã hội, đặc biệt là yêu cầu của Trung Quốc rằng tất cả các điểm đến du lịch không nên chạy quá 30% công suất, theo Bộ VHTT Trung Quốc.

Dựa trên số liệu đặt vé của khách sạn và hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Ctrip cho biết thị trường du lịch nội địa đã hồi phục kể từ tháng 3 sau khi sụt giảm vào tháng 2 khi thành phố Vũ Hán trung tâm của Trung Quốc bị phong toả và đại dịch Covid-19 tại đây đang ở đỉnh điểm.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong tháng 6 đã chậm lại so với các tháng trước, Ctrip cho biết trong một báo cáo được công bố vào thứ Bảy.

Tại Bắc Kinh, dữ liệu chính thức cho thấy 1,35 triệu chuyến đi đã được thực hiện tại 161 điểm thu hút khác du lịch của thành phố trong kỳ nghỉ Tuen Ng, giảm 77% so với một năm trước. Doanh thu du lịch giảm 76% xuống còn 72 triệu nhân dân tệ, do sự bùng phát của Covid-19 đợt 2 bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 khiến 311 người ở Bắc Kinh mắc bệnh.

Là một phần của các biện pháp kiểm soát chống lại virus, bất kỳ ai muốn rời khỏi Bắc Kinh trước tiên phải được xét nghiệm axit nucleic. Kết quả có giá trị trong bảy ngày. Nhiều chính quyền địa phương có những yêu cầu thêm đối với những người từ Bắc Kinh, như thời gian cách ly, mặc dù các cơ quan y tế của Trung Quốc đã đề xuất các biện pháp bổ sung là không cần thiết.

X

Zhou Yijie, một lập trình viên ở Bắc Kinh cho biết anh đã hủy kế hoạch du lịch tới tỉnh An Huy phía đông vì anh muốn tránh rắc rối.

"Khi tôi nghĩ về thủ tục - từ việc đặt lịch hẹn kiểm tra đến khi được kiểm tra và chờ kết quả xét nghiệm trong nhiều ngày và có thể bị xa lánh tại điểm đến - tôi cảm thấy lo lắng", anh nói. Cuối cùng, tôi quyết định chỉ ở nhà, không đi đâu và ngủ 10 tiếng mỗi ngày.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang trải qua một mùa lũ dữ dội bất thường ở miền nam Trung Quốc, với các cảnh báo mưa bão được ban hành trong 26 ngày liên tiếp vào tháng Sáu. Nhiều tuần mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến 14 triệu người tại 26 tỉnh, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây.

Các nhà kinh tế học Larry Hu và Ji Xinyu tại Macquarie Capital cho biết tăng trưởng thu nhập chậm và xa cách xã hội là nguyên nhân đằng sau sự phục hồi tiêu dùng chậm chạp của đất nước. Trong khi sự xa cách xã hội sẽ chấm dứt khi đại dịch được kiểm soát, tăng trưởng thu nhập chậm hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến người dân chi tiêu du lịch và tiêu dùng khác trong dài hạn.

Thu nhập khả dụng của hộ gia đình thành thị chỉ tăng 0,5% mỗi năm trong quý đầu tiên, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2003 khi dữ liệu lần đầu tiên được cung cấp.

Mai Bùi

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h