(CLO) Nếu thai phụ không may mắc virus Zika khi đang mang thai 3 tháng đầu thì thai nhi có nguy cơ cao mắc dị tật đầu nhỏ.
(CLO) Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết, qua điều tra dịch tễ tại nơi bệnh nhân mắc virus Zika sinh sống trong bán kính 200 mét, không ghi nhận thêm các trường hợp có triệu chứng tương tự, không có phụ nữ mang thai. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã bình thường.
(CLO) Tuy thế giới chưa ghi nhận trường hợp tử vong vì mắc bệnh do virus Zika nhưng đây là nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và các dị tật bẩm sinh nguy hiểm. Vì vậy, người dân cần lưu ý 'nằm lòng' cách bảo vệ sức khỏe bản thân và tránh lây nhiễm cộng đồng.
(CLO) Muỗi vằn là tác nhân khiến hàng nghìn người Việt Nam mắc bệnh sốt xuất huyết cũng là vật truyền nhiễm virus Zika. Vì vậy, nếu không có cách phòng tránh hữu hiệu, chỉ một người mang virus cũng có thể bùng nổ thành dịch.
(CLO) - Theo các chuyên gia, đến thời điểm này, bệnh do virus Zika không còn quá nguy hiểm như thời điểm bệnh mới xuất hiện nhưng không nên chủ quan.
(CLO) Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo nên tránh xa những vùng đang có dịch, phòng ngừa muỗi đốt, nằm ngủ mắc màn... để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Zika gây nên.
(CLO) Virus Zika lây truyền qua muỗi vằn, máu, tình dục gây ra nhiều bệnh, trong đó nguy hiểm nhất là gây dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Để phòng tránh nhiễm virus Zika, người dân cần có đầy đủ kiến thức và áp dụng các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.
(CLO) Bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus Zika, bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ thì virus có thể gây ra dị tật bẩm sinh đầu nhỏ (kích thước đầu và não nhỏ) cho trẻ.
(CLO) Bộ Y tế thông báo vừa phát hiện một trường hợp mắc virus Zika đầu tiên trong năm 2020 tại Việt Nam.