VKS đề nghị tử hình ‘dì ghẻ’ bạo hành bé 8 tuổi đến tử vong
(CLO) Chiều 25/11, phiên tòa xét xử vụ "dì ghẻ" hành hạ con chồng đến tử vong vẫn đang tiếp tục. VKS vừa nêu quan điểm luận tội về 2 bị cáo, đề nghị tuyên án tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
Đến chiều 25/11, tại TAND TP. HCM, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) có liên quan đến vụ bạo hành bé V.A. (8 tuổi, con ruột của Thái), vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Người dân theo dõi phiên tòa xét xử vụ mẹ kế đánh con chồng đến tử vong.
Bài liên quan
Vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé 8 tuổi đến tử vong: Xử công khai, người dân khóc nấc nghe cáo trạng
Người dân thức từ 5h sáng, đi xem xét xử vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé 8 tuổi đến tử vong
Xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ hành hung tử vong
Theo đó, Quỳnh Trang bị truy tố về tội danh "giết người" và "hành hạ người khác"; Trung Thái bị truy tố tội danh "hành hạ người khác", "che giấu tội phạm".
Đến hơn 14h, đại diện VKSND TP. HCM đã nêu quan điểm luận tội đối với hai bị cáo Trang và Thái. Cụ thể, qua quá trình điều tra, VKS cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo khiến dư luận xã hội bức xúc.
Theo kiểm sát viên, không ai có quyền được bạo hành, đánh đập người khác, đặc biệt là trẻ em.
“Cháu V.A. đáng lẽ phải sống trong gia đình hạnh phúc và được quyền chăm sóc yêu thương của ông bà cha mẹ, nhưng lại phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Trang phải yêu thương bé nhiều hơn nhưng đã đê hèn đánh đập bé nhiều lần", đại diện VKS phát biểu.
Từ đó, VKS nhận định hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang là đặc biệt nguy hiểm, phải cách ly vĩnh viễn với xã hội nên đề nghị HĐXX tuyên tử hình đối với bị cáo (tội "giết người", 2 - 3 năm tội "hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình).

Trang liên tục khóc khi nghe câu hỏi của HĐXX.
Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, VKS đề nghị từ 2-3 năm tù cho tội "che giấu tội phạm", 4-5 năm tù về tội "hành hạ người khác". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội từ 6-8 năm tù.
Như báo Nhà báo & Công luận đã đưa tin, theo cáo trạng, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ cháu V.A.
Không những vậy, có những ngày Trang đánh bé V.A. trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu V.A. chui vào chuồng chó, quỳ gối trong đó.
Tiếp đó, từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu V.A đến 4 giờ liền. Khi mỏi tay, Trang đổi tay khác để đánh, rồi đeo bao tay để đánh tiếp. Thấy bé A. bất tỉnh, Trang mới chịu dừng lại. Nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.
Trong các ngày 7, 10 và 11/12/2021, Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái ruột nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ, che chở. Không ít lần, Thái còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ cháu V.A.
Ngày 22/12/2021, khi biết Trang đánh cháu V.A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera, xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.