VN-Index giảm, cổ phiếu trụ cột suy yếu
(CLO) Hôm nay (3/9), số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế song VN-Index vẫn giảm gần 1 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày với sắc đỏ chiếm ưu thế, VN-Index có lúc giảm hơn 11 điểm, xuống sát mức 1.670 điểm.
Tuy nhiên gần về cuối phiên, sức cầu cải thiện đã giúp thị trường giảm chậm lại rất nhiều. Đóng cửa thị trường ngày 3/9, VN-Index giảm 0,91 điểm (-0,05%), dừng tại mức 1.681,3 điểm; VN30-Index xuống còn 1.859,59 điểm, sau khi giảm 5,79 điểm (-0,31%).

Thanh khoản đạt hơn 37.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Khối này mua hơn 3.082 tỷ đồng và bán trên 5.967 tỷ đồng.
Phiên hôm nay, cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 212 mã đi lên, 110 mã đi xuống. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm giá lần lượt là 12 mã và 15 mã.
Tuy nhiên, ba mã trụ cột lớn nhất thị trường là VCB, VIC và VHM đều giảm giá; trong đó VCB lấy đi nhiều điểm số nhất với hơn 3 điểm, tiếp đến là VIC 2,91 điểm, VHM gần 1,7 điểm.
Ngược lại HPG tăng, đóng góp gần 1,2 điểm vào chỉ số VN-Index, kế đến là 2 mã ngành ngân hàng gồm BID tăng 1,08 điểm, MBB tăng 1 điểm.
Trong khi cổ phiếu trụ cột khá yếu thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ diễn biến tích cực và nhiều mã trong nhóm này tăng kịch trần như VSC, DXS, NKG, PDR, PLP, CII…
Xét về nhóm ngành, truyền thông và giải trí, phần cứng và thiết bị, năng lượng là những ngành diễn biến tích cực nhất. Còn các ngành tín dụng, bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, thương mại hàng không thiết yếu đi xuống.
Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt gần 3.000 tỷ đồng. Chốt phiên, HNX-Index đạt 282,7 điểm sau khi tăng 2,72 điểm (0,97%); HNX30-Index tăng 11,61 điểm (1,87%), đạt 631,26 điểm.