VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc
(CLO) Giới chuyên gia dự báo, chỉ số VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc, giằng co trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu, cân bằng danh mục trong bối cảnh hiện nay.
Đóng cửa tuần giao dịch từ 9/6 - 13/6, chỉ số VN-Index giảm 14,4 điểm (-1,08%), ở mức 1.315,49 điểm. Trong đó, ở phiên giao dịch ngày 13/6, sức nóng từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường khiến đa số mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, đẩy chỉ số VN-Index có thời điểm giảm sâu 19 điểm.
Thanh khoản cũng giảm. Lũy kế cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn TPHCM đạt 19.581 tỷ đồng (-13,6%).

Độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm trong tuần. Bán lẻ (+4,59%), dầu khí (+3,29%) và phân bón (+3,04%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất tuần. Ngược lại, bất động sản (-8,83%), bất động sản khu công nghiệp (-3,8%) và điện (-2,8%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.
Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, phiên giảm ngày 13/6 không quá tiêu cực do ảnh hưởng tâm lý đến từ yếu tố bên ngoài. Hơn nữa, đà giảm đã được thu hẹp hơn phân nửa khi kết phiên. Thị trường đóng cửa tuần giảm tổng cộng 1,08% nhưng khối lượng khớp lệnh trong tuần sụt giảm so với 4 tuần trước, cùng với mốc tâm lý 1.300 điểm vẫn giữ vững nên xu hướng tăng điểm trước đó chưa bị phá vỡ.
Công ty cổ phần Chứng khoán Asean dự báo, chỉ số VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc, giằng co trong ngắn hạn. Nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc điểm mua tại các nhịp điều chỉnh, rung lắc. Ưu tiên quan sát là các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và thuộc các lĩnh vực có câu chuyện hỗ trợ như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, đầu tư công.
Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhận định: “Nhịp điều chỉnh vẫn còn khả năng kéo VN-Index về vùng hỗ trợ mạnh 1.285-1.300 điểm trong các phiên của tuần này rồi mới quay trở lại xu hướng tăng điểm. Chúng tôi tiếp tục giữ nguyên quan điểm nắm giữ danh mục và mở thêm vị thế mua ròng mới khi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ trên”.
Còn theo ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn VN-Index đang kết thúc giai đoạn phục hồi và tăng trưởng ngắn hạn sau khi tạm hoãn áp thuế. VN-Index chuyển sang giai đoạn tích lũy để chờ cập nhật thêm các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Thị trường chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh mức 1.300 điểm với áp lực bán khá đột biến trong phiên cuối tuần đối với nhiều nhóm mã. Tuy nhiên, lực cầu giá thấp gia tăng khá tốt khi VN-Index giảm mạnh.
Do đó, VN-Index chỉ có thể cải thiện tốt trở lại khi vượt lên kháng cự quanh 1.325 điểm.
Thị trường trong tháng 6 là giai đoạn khó lường khi trong giai đoạn cuối đàm phán thương mại, các mức thuế mới; hiện tại đang gia tăng căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Về ngắn hạn, dưới ảnh hưởng tâm lý trước tình hình gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, thị trường đã chịu áp lực bán phòng ngừa rủi ro đối với các vị thế đầu cơ ngắn hạn, ở các nhóm mã có tính chất đầu cơ như dịch vụ tài chính, bất động sản..., các mã đã có giai đoạn tăng nóng. Nhà đầu tư nên tiếp tục xem xét cơ cấu, cân bằng danh mục trong bối cảnh hiện nay.