Vô tình để lộ vị trí, 48 rương vàng của Hitler sắp bị khai quật sau 1.000 năm

30/04/2021 12:00

(CLO) Các thợ săn kho báu đang lên kế hoạch đào 48 rương vàng của Đức Quốc Xã trị giá gần nửa tỷ bảng Anh (khoảng 16 nghìn tỷ đồng) tại một cung điện mà lực lượng cận vệ SS của Hitler khi xưa dùng làm nhà chứa.

Bắt đầu từ tuần tới, công cuộc đào kho báu dự kiến sẽ phát hiện ra 10 tấn vàng cùng với các vật có giá trị khác trong khuôn viên của cung điện thế kỷ 18 ở làng Minkowskie ở miền nam Ba Lan.

Bắt đầu từ tuần tới, công cuộc đào kho báu dự kiến sẽ phát hiện ra 10 tấn vàng cùng với các vật có giá trị khác trong khuôn viên của cung điện thế kỷ 18 ở làng Minkowskie ở miền nam Ba Lan.

Cuộc khai quật kho báu sẽ bắt đầu vào tuần tới với hy vọng sẽ phát hiện ra 10 tấn vàng cùng với các vật có giá trị khác trong khuôn viên của một cung điện được xây dựng từ thế kỷ 18 ở làng Minkowskie, miền nam Ba Lan.

Theo tờ Daily Mail, 10 tấn vàng này là chiến lợi phẩm trong một vụ đánh cắp vào cuối Thế chiến II để thành lập một Đế chế thứ tư dưới trướng của Hitler. Vụ đánh cắp này đã được triển khai theo lệnh của Heinrich Himmler, Thống tướng lực lượng cận vệ SS, Bộ trưởng Cảnh sát và Lãnh đạo ngành An ninh của Đức Quốc xã thời đó.

Kho báu đầy vàng này đã bị mất tích khỏi trụ sở cảnh sát ở nơi mà ngày nay gần Polish, thành phố Wrocław, Ba Lan.

Trang đầu cuốn sổ nhật ký.

Trang đầu cuốn sổ nhật ký.

Kho báu cũng được cho là bao gồm cả đồ trang sức và vật có giá trị từ bộ sưu tập cá nhân của những người Đức giàu có sống trong khu vực và những người đã giao tài sản của mình cho lực lượng cận vệ SS để bảo vệ họ khỏi bị cướp bóc bởi Hồng quân Liên Xô đang tiến công.

Đáng nói, vị trí chôn số vàng này đã được tiết lộ bởi các tài liệu bí mật, điển hình là nhật ký của một sĩ quan SS và bản đồ mà những người săn kho báu nhận được từ con cháu của các sĩ quan thuộc một nhà nghỉ bí mật có niên đại hơn 1.000 năm.

Kho báu đã bị đánh cắp theo lệnh của trùm SS Heinrich Himmler vào cuối Thế chiến II.

Kho báu đã bị đánh cắp theo lệnh của trùm SS Heinrich Himmler vào cuối Thế chiến II.

Trong số các tài liệu có một lá thư của một sĩ quan SS cấp cao tên là Von Stein gửi cho một trong những cô gái làm việc tại cung điện ở Minkowskie và sau này trở thành người yêu của anh ta. Viên sĩ quan viết: "Inge thân mến, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình theo ý muốn của Chúa. Một phần số vàng đã được vận chuyển đã thành công. Thông tin về 48 chiếc rương còn lại của ngân hàng Reichsbank và tất cả những rương vàng liên quan tôi xin gửi gắm nơi em. Chỉ em mới biết chúng nằm ở đâu. Xin Chúa phù hộ và giúp chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Các trang viết bằng bút chì của cuốn nhật ký được cho là xác định 11 địa điểm chôn rương vàng trên khắp Lower Silesia mà trước và trong chiến tranh, những nơi này là lãnh thổ của Đức.

Roman Furmaniak, người đứng đầu tổ chức Silesian Bridge kiêm dẫn đầu cuộc săn tìm kho báu, nói với tờ Daily Mail rằng: "Một số người đã tham gia cất giấu số kho báu khổng lồ này ở Minkowskie. Một trong số họ là sĩ quan tên Von Stein”.

Cung điện ở Minkowskie có từ thế kỷ 18, nó được xây dựng bởi tướng quân Phổ tên Friedrich Wilhelm von Seydlitz.

Trong nhiều năm, nó đã đổi chủ nhiều lần và sau chiến tranh, Hồng quân và Quân đội Ba Lan đã đóng quân ở đó vào những thời điểm khác nhau.

Sau đó nó được sử dụng làm văn phòng hội đồng địa phương, trường mẫu giáo và thậm chí là rạp chiếu phim.

Bây giờ, trong tình trạng đổ nát và nằm trong tay tư nhân, Tổ chức Silesian Bridge đã thuê dài hạn tài sản này.

Bên cạnh đó, vào năm ngoái, tổ chức này đã công bố một cung điện ở làng Roztoka cũng là 1 trong 11 vị trí được xác định trong cuốn nhật ký là có chôn kho báu,.

Furmaniak nói với tờ Daily Mail: “Cuốn nhật ký nói rằng vàng ở làng Roztoka được chôn sâu 64 mét dưới đáy giếng. Sẽ là một nhiệm vụ to lớn để khai quật tại địa điểm đó. Chúng tôi đang tập trung vào Minkowskie vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn”.

Sơn Tùng

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vô tình để lộ vị trí, 48 rương vàng của Hitler sắp bị khai quật sau 1.000 năm
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO