Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol khẳng định tổ chức này sẵn sàng giải phóng thêm các nguồn dầu thô từ kho dự trữ chiến lược nếu tình hình thị trường yêu cầu.
Phát biểu tại Australia trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du quốc tế, Tổng giám đốc Fatih Birol cho biết IEA sẽ liên tục theo dõi các điều kiện thực tế để phân tích và đánh giá thị trường. Ông nhấn mạnh rằng cơ quan này sẽ thảo luận kỹ lưỡng với các quốc gia thành viên để đưa ra quyết định kịp thời khi cần thiết.
Trước đó vào đầu tháng này, IEA đã thông báo kế hoạch xả 400 triệu thùng dầu thô từ nguồn dự trữ của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Động thái này nhằm giảm bớt những tác động tiêu cực lên thị trường năng lượng toàn cầu do tình trạng gián đoạn vận tải đường biển tại khu vực Trung Đông. Người đứng đầu IEA cũng lưu ý rằng việc kích hoạt đợt xả kho bổ sung sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ngưỡng giá dầu cụ thể nào.
Chiến dịch phối hợp giải phóng dầu được IEA công bố vào ngày 11/3 vừa qua đánh dấu đợt xả kho khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này. Đây cũng là lần can thiệp thứ sáu kể từ khi IEA được thành lập sau những cú sốc dầu mỏ vào thập niên 1970.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, cửa ngõ huyết mạch chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) thương mại toàn cầu, đang bị đình trệ nghiêm trọng do các hoạt động quân sự leo thang tại vùng Vịnh.
Ông Fatih Birol mô tả cuộc khủng hoảng nguồn cung hiện tại có mức độ nghiêm trọng hơn cả lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả Rập những năm 1970 và những tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine cộng lại.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo IEA cũng thừa nhận rằng việc xả kho dự trữ chỉ là giải pháp tình thế nhằm trấn an thị trường và giảm bớt áp lực cho nền kinh tế chứ không phải là chìa khóa giải quyết triệt để vấn đề.
Hiện nay, các quốc gia sản xuất dầu tại Trung Đông đã bắt đầu phải cắt giảm sản lượng do đối mặt với tình trạng thiếu hụt không gian lưu trữ. Trong số ít nguồn dầu vẫn có thể rời khỏi khu vực, phần lớn được xác định là dầu từ Iran.
Tình hình càng trở nên thách thức hơn khi các cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia láng giềng liên tục bị nhắm mục tiêu, bao gồm cả mỏ khí đốt khổng lồ South Pars, nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào hạ tầng nội địa của Iran.