Vụ cơ quan tố tụng TP Phan Thiết truy tố một công dân: Phiên xét xử tạm dừng vì bị cáo ngất xỉu

Thứ năm, 18/03/2021 12:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 18/3, TAND TP Phan Thiết mở phiên toà xét xử bà Trần Thị Ngọc Nữ về tội "gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 BLHS. Khi phiên Toà đang diễn ra, bị cáo ngất xỉu nên Toà cho tạm dừng để người thân đưa đi cấp cứu.

Nhiều phóng viên và bà con hàng xóm với bà Nữ đến theo dõi phiên Toà. Ảnh: Thái Sơn

Nhiều phóng viên và bà con hàng xóm với bà Nữ đến theo dõi phiên Toà. Ảnh: Thái Sơn

Tính chất vụ án liên quan đến ông Biện Văn Hoan - nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận, Tỉnh uỷ viên là người tố cáo bà Trần Thị Ngọc Nữ đã được báo đài phản ánh trong thời gian qua nên thu hút đông đảo người dân, phóng viên tham gia theo dõi phiên toà. 

Đúng 8h00, Thẩm phán Nguyễn Thị Như Xuân tuyên bố khai mạc phiên xét xử bà Trần Thị Ngọc Nữ theo cáo trạng của Viện kiểm sát thành phố Phan Thiết với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 BLHS. 

Điểm danh, phiên toà thiếu vắng nhiều nhân chứng, nên bị cáo và Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Nữ đã có yêu cầu triệu tập ông Biện Văn Hoan - nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận và ông Lương Thanh Chín - Thẩm phán tại TAND tỉnh Bình Thuận.

Theo những người yêu cầu, đây là 2 người có liên quan trực tiếp vụ án. Chủ toạ phiên toà hứa sẽ triệu tập nếu phần xét hỏi thấy cần thiết. 

Bà Nữ ngất xỉu và được chăm khám tại Toà. Ảnh: TS

Bà Nữ ngất xỉu và được chăm khám tại Toà. Ảnh: TS

Sau phần khai mạc, đến phần xét hỏi thì bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ đột nhiên kêu đau đầu, Toà phải cử cán bộ y tế chăm khám.

Thấy sức khoẻ của bị cáo không đảm bảo để tiếp tục xét xử nên Chủ toạ phiên toà cho tạm dừng và giao người nhà chở đi bệnh viện. Thời gian xét xử tiếp sẽ được Toà thông báo sau.  

Bà Nữ được người thân bế đi cấp cứu. Ảnh: Thái Sơn

Bà Nữ được người thân bế đi cấp cứu. Ảnh: Thái Sơn

Liên quan đến việc các cơ quan tố tụng thành phố Phan Thiết truy tố bà Trần Thị Ngọc Nữ về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 đã được Báo Nhà báo & Công luận thông tin qua các bài viết, “Bình Thuận: Dấu hiệu 'bất thường' từ quyết định khởi tố bị can”; Luật sư đề nghị đình chỉ vụ án nhằm tránh oan sai; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vào cuộc; Vụ cơ quan tố tụng khởi tố một công dân: Hoãn vì bị cáo nhập viện; Đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận sẵn sàng ra đối chất tại phiên xét xử bà Trần Thị Ngọc Nữ; …

Hoàng Tuấn

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án