Vụ hơn 5 ha rừng phòng hộ bị tàn phá, cày xới ở Gia Lai: Kiểm điểm cá nhân, tập thể có liên quan
(CLO) Ngoài việc khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong vụ phá hơn 5ha rừng phòng hộ ở Chư Sê, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.
Ngày 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Ủy ban này vừa có văn bản khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá hơn 5ha rừng phòng hộ ở xã Hbông, huyện Chư Sê.
Theo đó, liên quan đến vụ việc này, ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND huyện Chư Sê chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn.
Để xảy ra tình trạng phá rừng phòng hộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan khi chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. UBND huyện Chư Sê có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/2.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong vụ phá hơn 5ha rừng phòng hộ ở Chư Sê
Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê phối hợp UBND xã Hbông tiến hành kiểm tra, phát hiện phá rừng tại Tiểu khu 1065 (thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Hbông).
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Tiểu khu 1065 có 3 vị trí bị phá. Tổng diện tích rừng bị phá hơn 5,5 ha. Tại thời điểm kiểm tra, hiện trạng đã bị cày xới và trồng mía trên toàn bộ diện tích, xung quanh diện tích cày xới trên có trảng cỏ, cây bụi và cây tái sinh.
Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.