Vụ "Võ sư Vinh đánh vợ mới sinh": Một hành động cực kỳ đớn hèn!

Thứ ba, 27/08/2019 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với người học võ, đánh người yếu hơn mình là tối kỵ vì điều đó trái với võ đạo, trái với tinh thần thượng võ. Ông Vinh sẽ dậy học trò mình điều gì về tinh thần thượng võ? Ông Vinh không xứng đáng làm chồng, làm cha, làm thầy chứ chưa nói đến thầy dạy võ.

Báo Công luận

"Hôm qua chồng tôi đánh tôi đau lắm, vì anh ta vốn là thầy dạy võ mà. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm con vì sợ anh ta đánh trúng vào con"- nạn nhân chia sẻ. Ảnh TL.

Đó là những chia sẻ của Nhà báo - võ sư cao cấp Môn phái Bình Định Gia Đỗ Minh Tuấn liên quan tới nội dung clip một võ sư đánh vợ dã man, đang làm dậy sóng dư luận mới đây.

"Ông Vinh không xứng đáng làm thầy chứ chưa nói đến thầy dạy võ. Nếu ông Vinh được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp bằng võ sư, thì Liên đoàn cần xem xét thu hồi danh hiệu đáng tôn trọng này. Nếu ông Vinh chỉ là võ sư tự phong thì chính quyền nơi ông Vinh cư trú nên xem xét để đóng cửa võ đường của ông Vinh (nếu có). Đạo đức của ông Vinh cũng cần được Hội đồng kỷ luật môn phái của ông Vinh đưa ra xem xét và xử lý nghiêm theo môn quy", võ sư Tuấn cho biết thêm.

Chia sẻ với Báo Nhà báo và Công luận, Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh – Phó chủ tịch Thế giới Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam nêu quan điểm: Theo tôi, học võ thuật không đơn thuần là tập thể dục, thể thao mà còn là rèn luyện tính khí, đạo đức. Võ thuật cũng không đơn thuần là công cụ tự vệ, chiến đấu (bao gồm các phương pháp, kỹ thuật) mà còn là văn hóa của dân tộc.

Chính vì vậy, người học võ thuật cổ truyền Việt Nam cần xác định mục đích của việc học võ phải đó là: Rèn luyện thân thể cường tráng, sức khỏe bền bỉ; Xây dựng và nâng cao kỹ năng tự vệ trong chiến đấu, khả năng vượt khó trong cuộc sống, tu dưỡng và hoàn thiện đạo đức bản thân, góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của dân tộc

Theo võ sư Mạnh, khi nói đến “con nhà võ”, người ta thường nghĩ đến những người có lòng trung thực, tâm tính thật thà, làm việc gì cũng quang minh, chính đại, không làm điều trái ngược đạo lý, giàu không thay lòng, nghèo không đổi dạ, đứng trước quyền uy không khuất phục, gặp cảnh ngộ nào cũng giữ phong thái "chân đạp đất, đầu đội trời". Muốn được như thế, người học võ thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện đạo đức bản thân.

Học võ nhằm xây dựng và nâng cao kỹ năng tự vệ trong chiến đấu, khả năng vượt khó trong cuộc sống, con người sinh ra muốn tồn tại thì phải đấu tranh với kẻ thù, chiến đấu chống lại thú dữ và bản lĩnh vượt qua những khó khăn trong sinh kế, nghịch cảnh trong cuộc sống, chứ không phải dùng những thứ mình học được để bắt nạt kẻ yếu, mà nhất là đối với phụ nữ.

Hình ảnh võ sư Vinh dùng tay chân của người học võ để đánh vợ, bạo hành vợ một cách dã man trong khi người vợ không có khả năng tự vệ là một hành động cực kỳ đớn hèn, nó chứng minh cho tất cả thấy rằng, đó là tột cùng của nhẫn tâm và tàn độc.

Hà Long

                                                   

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống