Vụ xả súng ở Na Uy có thể được điều tra theo hướng khủng bố

Thứ hai, 12/08/2019 10:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát cho biết việc một tay súng người Na Uy tấn công một nhà thờ Hồi giáo hôm thứ Bảy vừa qua sẽ được điều tra theo hướng khủng bố.

Bên ngoài Trung tâm Hồi giáo Al-Noor. Ảnh: Reuters

Bên ngoài Trung tâm Hồi giáo Al-Noor. Ảnh: Reuters

Hung thủ tấn công vào Trung tâm Hồi giáo Al-Noor gần thủ đô của Na Uy đã bày tỏ nhiều quan điểm cực hữu, chống lại người di cư trên mạng, phó cảnh sát trưởng Rune Skjold cho hay.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc theo hướng khủng bố", ông nói.

Hung thủ đã bị khống chế ngay sau khi tiến vào nhà thờ bởi những người có mặt. Nhiều phát súng đã nổ nhưng không ai bị thương.

"Những hành động này đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm", ông Skjold nói thêm.

Chỉ có 3 người có mặt tại nhà thờ vào thời điểm đó để chuẩn bị cho lễ hội Eid-al-Adha, người phát ngôn của nhà thờ cho hay. Họ dự kiến tiếp nhận gần 1.000 người tới tham dự ngày lễ lớn nhất của đạo Hồi.

Ông Mohammad Rafiq, người đã ngăn chặn tay súng. Ảnh: Reuters

Ông Mohammad Rafiq, người đã ngăn chặn tay súng. Ảnh: Reuters

Mohammad Rafiq, 65 tuổi, một sĩ quan không quân của Pakistan đã về hưu là 1 trong những người đầu tiên tiếp cận tay súng.

"Tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài", Rafiq nói với các phóng viên ông nhìn thấy một người đàn ông mang nhiều khẩu súng tiến vào nhà thờ.

"Hắn bắt đầu nhắm bắn vào 2 người đàn ông khác", Rafiq nói thêm rằng ông đã ngay lập tức tấn công tay súng, ghì hắn xuống sàn và vật lộn để tước bỏ vũ khí của hắn.

Ông đã bị thương nhẹ trong vụ đụng độ. Rafiq đã sống được 2 năm rưỡi tại Na Uy kể từ khi ông về hưu. 

"Hắn chọc tay vào mắt tôi, nguyên một ngón tay vào mắt", ông Rafiq nói.

Tay súng, hiện vẫn đang được giấu tên, cũng bị nghi ngờ đã giến hại một người thân của hắn, được tìm thấy tử vong tại nhà.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã yêu cầu cảnh sát tăng cường an ninh với các địa điểm tụ tập của người Hồi giáo trong dịp lễ này.

"Chúng tôi đang cố gắng đấu tranh lại nạn phân biệt chủng tộc này, nhưng đó là một thách thức. Tôi nghĩ đây là một vấn nạn toàn cầu", Solberg nói.

Năm 2011, một tay súng ủng hộ chủ nghĩa phát xít chống người Hồi giáo đã sát hại 77 người, hầu hết là thanh thiếu niên tại một trại hè.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h