Vụ xả súng tại New Zealand: Bắt đầu và kết thúc trên mạng
(CLO) Một tay súng đã phát trực tiếp vụ xả súng tại các nhà thờ ở thành phố Christchurch, New Zealand trên Facebook. Cảnh sát cho biết 4 người đã bị bắt sau vụ việc đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước này.

Nhân viên cứu hộ vận chuyển một người bị thương tại hiện trường. Ảnh: Reuters
Hôm 13/3, tài khoảng Twitter có tên @brentontarrant đã đăng tải những bức hình của một khẩu súng, thứ đã được sử dụng trong vụ xả súng hôm 15/3.
Con số 14 cũng được viết trên thân khẩu súng, tương được với "14 từ" trong kinh thánh của phong trào da trắng độc tôn.
Những đoạn tweet của tài khoản này bao gồm những bài viết về việc giảm tỷ lệ sinh của người da trắng, những bài viết về những phong trào cực hữu khác trên thế giới, cũng như những vụ án do người nhập cư bất hợp pháp gây nên.
Tài khoản này có 63 tweet, 218 người theo dõi và được tạo vào 1 tháng trước.
Một trong những kẻ có liên quan tới vụ xả súng cũng thường xuyên trên một diễn đàn của 8chan, một trang web cho phép người dùng ảo trao đổi đủ các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề phân biệt chủng tộc.
Khoảng 13h30 chiều ngày 15/3, một người dùng ẩn danh đã đăng tải thông điệp: "Tôi sẽ thực hiện vụ tấn công nhằm vào những kẻ xâm lăng và livestream trực tiếp trên Facebook".
Thông điệp còn đi kèm một đường link dẫn tới 1 bản tuyên ngôn dài 74 trang nói rằng hắn phẫn nộ trước nạn "diệt gia trắng", khi những gia đình thuần gia trắng đang ngày càng ít dần đi. Kèm theo đó còn có 1 đường link tới 1 người dùng Facebook có tên brenton.tarrant.9, nơi vụ việc được truyền hình trực tiếp.
"Cảnh sát đã thông báo cho chúng tôi về đoàn video trên Facebook ít lâu sau khi nó xuất hiện và chúng tôi đã nhanh chóng gỡ tài khoản của hắn", Facebook cho hay. "Chúng tôi cũng gỡ bỏ những bình luận ủng hộ hung thủ và vụ xả súng".
Twitter cho hay: "chúng tôi có những tiêu chí nhất định và 1 đội ngủ chuyên xử lý những tình huống khẩn cấp như thế này. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các nhà điều tra để tạo thuận lợi cho công việc của cảnh sát".
Một chuyên gia nhiên cứu khủng bố tại Risk Advisory Group cho biết, có rất nhiều nơi trên mạng để những kẻ tâm thần như kẻ xả súng có thể tiếp cận.
"Lượng thông tin cực đoan rất nhiều và dễ dàng truy cập trên mạng", Nolwenn Bervas cho hay. "Một trong những kẻ xả súng ở Christchurch cũng đã đăng tải tuyên ngôn của mình lên mạng, khẳng định lòng tin của hắn tới từ những thông tin nhận và tìm kiếm được trên Internet".
Điều đáng buồn là sau khi thông điệp này được đăng tải, nhiều người dùng khác lại lên tiếng ủng hộ, coi đây là 1 trò tiêu khiển "thú vị".
Hoàng Việt (Theo Reuters)