'Vua nước Đức' bị bắt
(CLO) Hôm 13/5, cảnh sát Đức đã bắt giữ Peter Fitzek, người tự xưng là “vua” của “Vương Quốc Đức” (Königreich Deutschland), cùng ba lãnh đạo khác, với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền.
Bộ Nội vụ Đức đồng thời công bố lệnh cấm nhóm này (thuộc phong trào Reichsbürger), vì các hoạt động vi phạm luật hình sự và đe dọa trật tự hiến pháp.
Theo Bộ Nội vụ Đức, “Vương Quốc Đức” là tổ chức lớn nhất trong phong trào Reichsbürger, với khoảng 6.000 thành viên. Nhóm này không công nhận tính hợp pháp của Cộng hòa Liên bang Đức sau Thế chiến II, thay vào đó tìm cách thiết lập một “vương quốc” riêng với vua tự phong.
Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt gọi các vụ bắt giữ là “đòn giáng mạnh” vào phong trào Reichsbürger. Ông cáo buộc nhóm xây dựng “phản nhà nước” với các cấu trúc tội phạm kinh tế, nhằm lật đổ hệ thống pháp luật và độc quyền sử dụng vũ lực của nhà nước. “Họ củng cố tuyên bố về quyền lực bằng những thuyết âm mưu bài Do Thái”, ông Dobrindt nhấn mạnh.
Các cuộc đột kích diễn ra từ sáng sớm ngày 13/5 (giờ địa phương), với 800 cảnh sát tham gia tại bảy bang: Baden-Württemberg, Hạ Saxony, Bắc Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saxony, Sachsen-Anhalt và Thuringia. Cảnh sát lục soát các cơ sở của nhóm và nhà riêng của các thành viên chủ chốt.
Peter Fitzek, 59 tuổi, được xác định là người có “quyền tối cao” của nhóm, nắm quyền kiểm soát và ra quyết định trong mọi lĩnh vực quan trọng. Ngoài Fitzek, ba người khác bị bắt vì vai trò cầm đầu trong tổ chức.
Peter Fitzek, từng là đầu bếp và huấn luyện viên karate, thành lập “Vương Quốc Đức” vào năm 2012 tại thị trấn Wittenberg, miền đông Đức. Nhóm tự tạo tiền tệ, thẻ căn cước, biển số xe, và thậm chí một ngân hàng riêng, nhằm xây dựng một nhà nước song song. Fitzek tự xưng là “Peter đệ nhất” và từng tổ chức lễ đăng quang năm 2012, mặc áo choàng lông chồn và cầm kiếm trung cổ.
Các vụ bắt giữ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang, các cơ quan an ninh và chính quyền các bang. Trước đó, các cơ quan này đã tiến hành điều tra sâu rộng để xác định mối đe dọa từ nhóm.
Chính phủ Đức cảnh báo “Vương Quốc Đức” là một mạng lưới tội phạm nguy hiểm. Bộ Nội vụ cho biết nhóm đã phát triển nhanh chóng, thu hút hàng nghìn người ủng hộ, trong đó một số có tư tưởng cực đoan cánh hữu và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.
Phong trào Reichsbürger, hay “Công dân của Đế quốc”, xuất hiện từ những năm 1980, với niềm tin rằng Đế quốc Đức (1871–1918) vẫn tồn tại hợp pháp và Cộng hòa Liên bang Đức là một cấu trúc bất hợp pháp do các cường quốc Đồng minh áp đặt sau Thế chiến II.
Theo Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức, phong trào có khoảng 21.000–25.000 thành viên tính đến năm 2025, trong đó khoảng 2.500 người có tiềm năng bạo lực và 1.350 người bị xếp vào nhóm cực hữu.
Reichsbürger thường từ chối nộp thuế, không công nhận cảnh sát hoặc tòa án, và tạo ra các tài liệu “chính phủ” riêng. Nhiều thành viên tin vào thuyết âm mưu bài Do Thái, phủ nhận Holocaust, hoặc ủng hộ các tư tưởng như QAnon. Một số nhóm còn sở hữu vũ khí, dẫn đến các vụ đụng độ chết người với cảnh sát, như vụ sát hại một sĩ quan năm 2016 gần Nuremberg.