“Vua sáng chế” máy nông nghiệp của nông dân vùng chảo lửa Krông Pa
(CLO) Thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn, vất vả của nông dân vùng chảo lửa Krông Pa (Gia Lai) anh Phạm Văn Bình đã sáng chế ra nhiều loại máy hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy phun thuốc, chặt mì, thu hoạch mì, gieo hạt công nghệ "sạch"…
“Vua sáng chế” nhiều loại máy nông nghiệp chỉ mới học hết lớp 5
Là một nông dân chân đất nên anh Phạm Văn Bình (44 tuổi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) đã thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người nông dân trong công cuộc sản xuất nông nghiệp. Cùng với đam mê học hỏi, thích sáng tạo, năm 2013 anh Bình đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy phun thuốc đầu tiên gắn trên xe máy.
Theo đó, chiếc máy phun thuốc đầu tiên được người nông dân chân đất Nguyễn Văn Bình chế tạo ra gồm 2 bình chứa dung tích 60 lít treo hai bên xe gắn máy. Thay vì mất 2-3 ngày như trước, với chiếc máy này người nông dân chỉ mất 1 giờ đồng hồ đã phun hết 1ha mì.

Chế tạo thành công máy phun thuốc chạy bằng cơ, anh Bình tiếp tục nâng cấp sản phẩm của mình bằng việc sử dụng năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường
Chia sẻ với PV về cơ duyên đến với việc sáng chế các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, anh Bình cho hay: “Ngày trước, mỗi lần phun thuốc diệt cỏ cho rẫy mì ai cũng phải còng lưng đeo bình phun, tay liên tục kéo cần rồi xịt. Nhiều người đã ngất xỉu vì quá mệt. Thấu hiểu được những vất vả của mọi người nên tôi đã mày mò thiết kế máy phun thuốc chạy bằng cơ gắn trên xe máy để giải phóng sức lao động giúp cho bà con giảm chi phí thuê nhân công và tăng hiệu quả kinh tế”.
Theo anh Bình, máy phun thuốc có kết cấu rất đơn giản nhưng hiệu quả mang lại rất lớn. Đặc biệt, máy còn có hệ thống nâng đẩy béc phun cao tự động, đảm bảo đối với cả cây trồng có tán cao 1-5m. Chỉ cần cầm một đầu dây và kéo đến chỗ cần phun, cuộn dây này sẽ tự động thả ra, phun xong chỉ bật công tắc là dây tự động thu về. Máy có thể phun tại chỗ hoặc vừa chạy xe vừa phun, đồng thời có thể lắp trên những chiếc máy cày. Việc chạy xe phun thuốc giúp bà con tránh hít phải chất độc hại.

Với sáng chế chiếc máy phun thuốc sử dụng năng lượng mặt trời, anh Bình đã đạt giải nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2019
Thành công chế tạo máy phun thuốc chạy bằng cơ, anh Bình tiếp tục nâng cấp sản phẩm của mình bằng việc sử dụng năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường. Với sáng chế này, anh đã đạt giải nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2019. Tiếp nối thành công trên, anh Bình tiếp tục nghiên cứu và sáng chế ra máy phun thuốc điều khiển từ xa. Với chiếc máy này, bà con có thể đứng xa từ 300-500m để phun thuốc cho cây trồng.
“Trung bình, một chiếc máy phun thuốc sử dụng năng lượng mặt trời có giá khoảng 3-5 triệu đồng. Giá cả rẻ hơn rất nhiều so với các loại máy móc trên thị trường nên được nhiều nông dân trong huyện tin dùng. Trong hơn 2 năm qua, tôi đã xuất bán hàng trăm chiếc máy phun thuốc cho nông dân vùng chảo lửa Krông Pa và các tỉnh như: Phú Yên, Đắk Lắk, Ninh Thuận...”, anh Bình cho biết.
Chiếc máy hiện đại sử dụng năng lượng tự nhiên giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất
Sáng tạo thành công máy phun thuốc chạy bằng cơ, rồi máy phun thuốc sử dụng năng lượng mặt trời, chưa dừng lại ở đó anh Bình còn thiết kế máy gieo bắp 2 hàng. Với chiếc máy hiện đại này, người nông dân sẽ không phải dùng cuốc tạo hàng, thả hạt giống. Đáng nói, thời gian anh Bình hoàn thiện chiếc máy chỉ vỏn vẹn 5 ngày.

Chiếc máy gieo hạt công nghệ "sạch" được anh Bình hoàn thiện trong 5 ngày
Đầu năm 2021, “vua sáng chế” Phạm Văn Bình tiếp tục sáng chế thành công chiếc máy cắt hom mì sử dụng năng lượng mặt trời. Khi chiếc máy hoàn thiện, ngay lập tức đã được đông đảo khách hàng đón nhận bởi đánh trúng vào nhu cầu của nông dân.
Cây mì vốn là cây trồng chủ lực của huyện Krông Pa, trước khi vào vụ, bà con phải chặt hom mì bằng tay, mất rất nhiều thời gian và chi phí thuê nhân công. Tuy nhiên từ khi chiếc máy cắt hom mì được sáng chế, bà con vùng chảo lửa rất vui vì tiết kiệm được nhiều chi phí, công sức.
“Máy có kết cấu gồm 1 bộ khung sắt, tấm pin năng lượng mặt trời 50W, bình ắc quy 12V, 10 lưỡi cưa lọng gỗ. Một bộ nắn dòng từ pin mặt trời thành điện 12V để nạp vào ắc quy. Chiếc máy này, tốc độ cắt nhanh gấp 10 đến 20 lần so với làm thủ công. Máy cắt hom mì không chỉ mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian và công sức mà còn giúp cho hom mì nguyên vẹn”, anh Bình phân tích.

Chiếc máy cắt hom mì sử dụng năng lượng mặt trời được bà con lựa chọn hàng đầu vì thân thiện môi trường, sức chặt gấp 10 lần làm thủ công
Bên cạnh đó, anh Bình còn sáng tạo ra máy bơm nước, máy thu hoạch mì cũng được rất nhiều người đặt mua. “Tôi sẽ chỉ sử dụng năng lượng xanh trong tất cả những sáng chế để bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia và sớm được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký bản quyền sáng tạo”, anh Bình chia sẻ.
Anh Phạm Văn Toàn (trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa) phấn khởi nói: “Gia đình tôi trồng 2 ha mì. Từ ngày mua máy cắt hom mì của anh Bình, hiệu quả công việc cải thiện rõ rệt. Trước đây cắt 200 bó hom mì phải mất cả ngày trời thì nay chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ. Điều tôi thích nhất là máy sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Mua máy cắt hom mì chỉ tốn chi phí ban đầu vì hoàn toàn sử dụng năng lượng từ tự nhiên”.
Nhận xét về những sáng chế của người nông dân chân đất Phạm Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa – ông Nguyễn Đình Nhung cho biết: “Các máy móc của anh Bình chế tạo ra đã được nhiều nông dân ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động, tăng năng suất. Đặc biệt hơn cả, các loại máy sử dụng pin năng lượng mặt trời này rất phù hợp với địa bàn huyện Krông Pa, vùng đất ít mưa nhiều nắng”.