Vừa vô địch AFF Cup 2020, HLV Thái Lan bất ngờ khuyên Quang Hải sang châu Âu chơi bóng

Chủ nhật, 02/01/2022 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau chức vô địch AFF Cup 2020, HLV trưởng đội  ĐT Thái Lan - ông Mano Polking đã liên tục khen đội tuyển Việt Nam và khuyên Quang Hải nên thoát ra khỏi V-League để ra nước ngoài thi đấu. 

ĐT Thái Lan đã trải qua một hành trình đầy ấn tượng tại AFF Cup 2020. Các học trò của HLV Mano Polking đã giành 6 chiến thắng và 2 trận hòa để lần thứ 6 lên ngôi vô địch giải đấu này. Trong đó, đáng chú ý nhất là Thái Lan đã vượt qua đội bóng số 1 Đông Nam Á - Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 tại bán kết.

Chia sẻ trước báo chí sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2020, HLV Mano Polking cho biết: “Chức vô địch này là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại niềm hạnh phúc cho người dân Thái Lan. Đó là món quà dành đến người hâm mộ, và càng tuyệt vời hơn khi nó đến sau một năm khó khăn. Thái Lan đã vô địch AFF Cup. Chúng tôi muốn là số 1 Đông Nam Á và nhiều hơn thế nữa”, HLV Mano Polking mở đầu buổi họp báo.

vua vo dich aff cup 2020 hlv thai lan bat ngo khuyen quang hai sang chau au choi bong hinh 1

HLV trưởng ĐT Thái Lan - Mano Polking bất ngờ khuyên Quang Hải sang châu Âu chơi bóng.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức và Brazil cũng đã có những chia sẻ thật lòng khi nhận câu hỏi về việc bóng đá Đông Nam Á cần cải thiện điều gì. Ông nói: "Các cầu thủ trong khu vực cần học tập Chanathip, thi đấu tại các giải bóng đá đẳng cấp hơn. Cùng với đó, các quốc gia cần cải thiện chất lượng các giải đấu quốc nội của mình".

“Ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam rất mạnh. Nhưng tôi cũng đã làm việc ở đất nước họ rồi và thấy rằng V.League cần cải thiện nhiều. Tôi muốn nói rằng, xin người Việt Nam đừng hiểu lầm nhưng ở Thái Lan, họ có giải đấu tốt hơn, nền tảng, cơ sở vật chất và cả ngoại binh cũng tốt hơn”.

“Dù vậy, Thai.League cũng chưa phải tốt nhất để vươn tầm châu lục. Các giải VĐQG khác ở Indonesia, Singapore, Malaysia cũng cần phải cải thiện giải đấu của họ”.

vua vo dich aff cup 2020 hlv thai lan bat ngo khuyen quang hai sang chau au choi bong hinh 2

Tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 sau thời gian dài chờ đợi.

HLV Polking nhắc đến Quang Hải cùng sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. “Một cầu thủ giỏi như Quang Hải không nên chờ giải đấu trong nước được cải thiện để tiến bộ. Anh ấy ấy phải đi đến các giải đấu có chất lượng tốt hơn, ở Nhật hay Hàn Quốc hay thậm chí châu Âu chẳng hạn”.

“Tôi thích việc AFF Cup diễn ra 2 năm/lần. Đó là sân chơi để các cầu thủ thi đấu với nhau. Tuy vậy, chúng ta không thể cứ thi đấu trong khu vực mãi được mà cần phải tiến bộ. Điều tiên quyết, các nền bóng đá phải cải thiện giải quốc nội, có nhiều giải trẻ”.

“Còn các cầu thủ cần dũng cảm, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Họ có thể không đi đâu cả, là số 1 ở trong nước và giành chiến thắng mỗi tuần nhưng họ phải có sự dũng cảm. Hãy nhìn vào Việt Nam, họ là đội rất mạnh”. 

“Họ thua cả 6 trận ở vòng loại World Cup nhưng họ học hỏi từ đó. Họ mạnh hơn nhờ thua trước những đội đẳng cấp hơn. Cầu thủ Đông Nam Á không thể cứ trông chờ vào giải đấu khu vực để tiến bộ mà phải bước ra những nơi đẳng cấp hơn”, HLV Polking cho biết.

Sau khi để thua Thái Lan tại bán kết, Quang Hải và các đồng đội đã trở về Việt Nam để chuẩn bị cho hành trình còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á. Trước đó có tin đồn việc một đội bóng châu Âu muốn có sự phục vụ của ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác thực từ phía đội bóng chủ quản Hà Nội FC và bản thân cầu thủ sinh năm 1997 này.

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao