"Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"

Thứ sáu, 31/01/2020 19:00 PM - 0 Trả lời

Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Quang cảnh Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm.

Nhằm thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 31/1, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự và chỉ đạo Tọa đàm.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND và Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đồng chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; PGS, TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đại biểu lão thành cách mạng; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Tọa đàm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc Tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng và dân tộc; khẳng định sự ra đời của Đảng là tất yếu khách quan; chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ  Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền sâu rộng về quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành, những thành tựu vĩ đại và vị trí, vai trò to lớn của Đảng; đúc kết một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn suốt 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Tọa đàm là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam; qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng và cả hệ thống chính trị phát huy trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu tham dự Tọa đàm tập trung thảo luận nhằm khẳng định: Tính tất yếu khách quan sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta; làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử; nêu bật những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; qua đó, khẳng định vai trò của Đảng và đúc rút một số kinh nghiệm từ thực tiễn 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất một số nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành vai trò, sứ mệnh thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Ban tổ chức Tọa đàm đã nhận được gần 40 tham luận của các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; thủ trưởng, đại biểu các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội; đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương; cán bộ, đảng viên, sinh viên, đại diện thế hệ trẻ… 

Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân./.

Theo dangcongsan.vn

Tags:
\

Tin khác

Công an TP Hà Nội vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi chết khô bất thường

Công an TP Hà Nội vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi chết khô bất thường

(CLO) Ngày 28/3, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP Hà Nội, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin vụ 3 cây sao đen hàng trăm tuổi chết khô trên phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. 

Tin tức
TP HCM lập đề án để phát triển công viên và cây xanh công cộng

TP HCM lập đề án để phát triển công viên và cây xanh công cộng

(CLO) Mới đây, lãnh đạo UBND TP HCM đã có chỉ đạo về một số nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố.

Tin tức
Đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

Đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

(CLO) Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã đề xuất, báo cáo lên Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Tin tức
Hà Nội tiếp thu, chỉnh lý bổ sung nhiều nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội tiếp thu, chỉnh lý bổ sung nhiều nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(CLO) Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật của Quốc hội và hơn 130 ý kiến của Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, UBND Thành phố Hà Nội đã nghiên cứu, giải trình đầy đủ, dự kiến tiếp thu đối với nhiều ý kiến liên quan đến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tin tức
Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10

(CLO) Chiều ngày 28/3, tại Họp báo của UBND thành phố Hà Nội quý I năm 2024, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2024-2025 có 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ.  

Tin tức