Vương quốc Anh 'sắp kết thúc đại dịch Covid-19'!

Thứ năm, 13/01/2022 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các chuyên gia cho biết Vương quốc Anh có thể sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới, ít nhất ở phía bắc bán cầu, có thể tuyên bố thoát khỏi đại dịch Covid-19.

Giáo sư David Heymann, thuộc Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, đã gợi ý trong một cuộc họp báo trực tuyến trên Chatham House rằng Vương quốc Anh đang chứng kiến đại dịch Covid-19 trở thành dịch bệnh đặc hữu .

vuong quoc anh sap ket thuc dai dich covid 19 hinh 1

Bức tường tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại Anh. Ảnh: AP

Ông nói: "Nhìn chung hiện nay, các quốc gia mà chúng tôi biết rõ nhất ở bắc bán cầu có các giai đoạn khác nhau của đại dịch. Và có lẽ ở Anh, đây là quốc gia gần nhất đã thoát khỏi đại dịch, Covid đang dần trở thành căn bệnh đặc hữu như 4 loại virus corona khác trước đây".

Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Nadhim Zahawi kêu gọi Vương quốc Anh chỉ cho thế giới cách chuyển từ đại dịch sang dịch bệnh.

"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ là một trong những nền kinh tế lớn đầu tiên chứng minh cho thế giới thấy cách bạn chuyển từ đại dịch sang dịch bệnh, và sau đó đối phó với điều này cho dù nó tồn tại trong bao lâu, năm, sáu, bảy hoặc mười năm", ông Zahawi tuyên bố.

Giáo sư Heymann, cựu trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về an ninh sức khỏe và môi trường, cho biết khả năng miễn dịch của Anh nói chung đã cao.

Ông nói thêm: "Điều đó có nghĩa là khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật nghiêm trọng và tử vong sau khi nhiễm bệnh ở những người được tiêm chủng hoặc đã từng nhiễm bệnh. Khả năng miễn dịch cộng đồng đó sẽ khiến cho virus và các biến thể của nó không còn gây nguy hiểm, bệnh tật hoặc tử vong cho những quốc gia có khả năng miễn dịch cao trong dân số”.

"Tôi đã xem báo cáo gần đây nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh về khả năng miễn dịch của cộng đồng và họ ước tính khoảng 95% dân số  Anh đã có kháng thể chống lây nhiễm từ tiêm chủng hoặc do đã lây nhiễm tự nhiên”.

"Và điều đó, như tôi đã nói, đang ngăn chặn virus. Và giờ nó hoạt động giống như một loại corona đặc hữu hơn là một đại dịch".

Giáo sư Heymann cho biết nhiều người bị bệnh nặng chỉ vì chưa lây nhiễm trước đó hoặc chưa được tiêm phòng.

Khi được hỏi liệu đại dịch Covid có kết thúc trên toàn cầu hay không, ông nói rằng điều đó sẽ không được công bố "cho đến khi tất cả các quốc gia hoàn thành những gì họ cần làm để khiến loại virus này được thuần hóa và trở thành loài đặc hữu".

Chi nhánh WHO ở châu Âu vừa cho biết biến thể Omicron đang tạo ra một "làn sóng thủy triều mới" tại lục địa này khi các dự báo cho thấy hơn 50% người dân sẽ bị nhiễm bệnh trong vòng sáu đến tám tuần tới.

Tiến sĩ Hans Henri Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, cho biết mọi người nên làm "mọi thứ có thể để không bị nhiễm bệnh trước khi được tiêm phòng".

Huy Hoàng (theo Telegraph)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h